9 tháng: Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết nạp 167 đảng viên

Cập nhật, 14:11, Thứ Sáu, 29/09/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 29/9, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2023 và triển khai công tác quý IV. (Ảnh)

Trong 9 tháng, cấp ủy hai cấp đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động được kịp thời, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng 9 tháng đã thực hiện tốt được các mặt công tác đạt kế hoạch đề ra. Sinh hoạt lệ cấp ủy đảng bộ, chi bộ được nâng chất.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ nghiêm.

Cấp ủy 2 cấp lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong 9 tháng đạt từ 85% đến 95% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng, Đảng bộ khối kết nạp được 167 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết và Tỉnh ủy giao); chuyển đảng chính thức 123 đảng viên.

Ông Nguyễn Thanh Triều- Bí thư Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị, từ nay đến cuối năm, cấp uỷ chi, đảng bộ tập trung rà roát tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết từng đơn vị đề ra.

Cấp uỷ phải tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, nắm sát tình hình tư tưởng của đảng viên, CCVC nơi đơn vị để kịp thời uốn nắn, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tốt quy tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh học tập làm theo Bác, tập trung xây dựng chi bộ 4 tốt, đặc biệt trong sạch vững mạnh.

Tin, ảnh: HẢI YẾN