TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG ĐỂ DU LỊCH ĐBSCL BỨT PHÁ

Kỳ cuối: Vận hội vươn mình cho du lịch đồng bằng

15:38, 30/09/2026

Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới mở ra cơ hội để ĐBSCL đánh thức những tiềm năng còn chưa được khai thác tương xứng. Nghị quyết là “chìa khóa” mở lối nhằm đổi mới tư duy để du lịch bứt phá.

Khi chủ trương đúng được cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, nguồn lực văn hóa, con người và lợi thế độc đáo của miền Tây sẽ trở thành động lực bước vào giai đoạn phát triển du lịch bền vững, có chiều sâu và giá trị gia tăng cao.

Mô hình du lịch điện gió xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.
Mô hình du lịch điện gió xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

Góp phần tăng trưởng kinh tế

Ông Nguyễn Thành Quốc- Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách có ý nghĩa chiến lược như Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; cùng nhiều chủ trương lớn về phát triển xanh, kinh tế biển và liên kết vùng.

Những chủ trương đó cho thấy: Du lịch không còn là một ngành dịch vụ đơn thuần mà đã trở thành một ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng tác động mạnh mẽ đến thương mại, vận tải, đầu tư, văn hóa, nông nghiệp, công nghiệp sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Việc Phú Quốc được lựa chọn là điểm đăng cai hoạt động của Năm APEC 2027 tạo một động lực phát triển mới. Thông qua quá trình chuẩn bị và tổ chức APEC, địa phương có điều kiện đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, hạ tầng số; nâng chất lượng dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực quản trị điểm đến theo tiêu chuẩn quốc tế.

Qua thực tiễn triển khai cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về phát triển du lịch góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Thành Quốc rút ra kinh nghiệm: Đặt phát triển du lịch trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế của địa phương.

Ngành du lịch không phát triển riêng lẻ mà gắn với quy hoạch không gian phát triển mới sau sáp nhập, phát huy lợi thế tổng hợp của du lịch biển đảo, du lịch tâm linh, sinh thái, biên giới, nông nghiệp và văn hóa, tạo chuỗi sản phẩm đa dạng, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; đẩy mạnh số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, truyền thông, xây dựng ebook, video AI, nâng cấp hệ thống thông tin du lịch và triển khai nền tảng số phục vụ doanh nghiệp, du khách. Bên cạnh đó, mở rộng không gian phát triển bằng liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển du lịch

Theo GS.TS Vũ Minh Giang- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ĐHQG Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, lịch sử và văn hóa sẽ không tự trở thành động lực phát triển nếu chỉ được gìn giữ một cách thụ động.

Phải nhìn lịch sử như một dòng chảy để tạo động lực phát triển và coi văn hóa là một loại tài nguyên đặc biệt, từ đó chuyển hóa thành những sản phẩm, những giá trị có khả năng tạo ra tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Để làm được điều đó, cần có tư duy sáng tạo trong khai thác các giá trị văn hóa- lịch sử. Người quản lý phải biết quy tụ đội ngũ chuyên gia giỏi, những nhà khoa học có trình độ và nhà đầu tư có tâm, có tầm để cùng kiến tạo những mô hình phát triển mới.

Ông Hồ An Phong- Thứ trưởng Bộ Văn hóa-TT-DL cũng khẳng định, du lịch hiện nay phát triển rất nhanh, tạo điều kiện để phát huy giá trị tài nguyên. Dư địa phát triển của du lịch miền Tây còn rất lớn, sức hấp dẫn mà chúng ta có thể tạo ra cũng rất lớn. Tuy nhiên, du lịch không thể thu hút khách khi những sản phẩm còn thô sơ.

Theo Thứ trưởng, khi hội nhập với thế giới, nếu lấy nông nghiệp hoặc công nghiệp để cạnh tranh thì chúng ta còn phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng với văn hóa và bản sắc dân tộc, chúng ta có thể hội nhập rất nhanh. Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có những nét hoàn toàn khác biệt so với quốc gia khác trên thế giới.

Để nghị quyết vào cuộc sống

Bà Tạ Thị Tú Uyên- Phó Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh Công ty CP Du lịch Vietravel chia sẻ, ĐBSCL đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc tế. Cần biến những tài nguyên hiện có thành trải nghiệm, từ trải nghiệm phát triển thành sản phẩm du lịch. Những sản phẩm ấy phải tạo được giá trị thương hiệu riêng cho từng địa phương.

Cần hình thành tư duy thiết kế sản phẩm mới, dựa trên hành vi và nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Mỗi nhóm khách phải được thiết kế một hành trình phù hợp, có tính cá nhân hóa, nhưng vẫn cùng truyền tải một thông điệp chung, đó là “Sống như người Mekong”.

Bà Tạ Thị Tú Uyên đề xuất 4 mô hình phát triển du lịch ĐBSCL là: “Du lịch sức khỏe”; “Sống như người bản địa”: Đi chợ quê sớm, tự thu hoạch và nấu ăn, chèo ghe kênh rạch nhỏ, lưu trú homestay chất lượng cao đạt chuẩn kết nối cộng đồng. “Hành trình di sản sống”: Kết nối liên vùng Văn hóa Óc Eo- Văn hóa Khmer- Nghệ thuật đờn ca tài tử- Làng nghề cổ. Xây dựng cốt truyện “Văn minh sông nước Mekong”. Và cuối cùng là mô hình “Du lịch có trách nhiệm”: Trồng rừng ngập mặn, thu gom rác thải nhựa, hỗ trợ sinh kế cộng đồng yếu thế, kiểm toán carbon cho mỗi chuyến đi.

Ông Lê Minh Hoan- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những năm tới, cao tốc sẽ giúp du khách đến đồng bằng nhanh hơn, đường sá tốt hơn, sân bay thuận tiện hơn. Đó là điều rất đáng mừng. Nếu như hạ tầng giao thông đưa khách đến nhanh hơn, thì “Hạ tầng” trải nghiệm mới giữ khách ở lại lâu hơn.

Với quan điểm phải chuyển từ quản lý du lịch sang quản trị hệ sinh thái du lịch, ông Lê Minh Hoan đề xuất: “Từ check-in đến check-deep”. Check-in là bước vào một nơi. Check-deep là bước vào chiều sâu của nơi đó. Du lịch bằng năm giác quan không phải chuyện lý thuyết. Đó là cách biến cảnh quan thành cảm xúc, biến sản vật thành trải nghiệm, biến một chuyến đi thành ký ức. Và khi một người khách quay lại không phải vì còn một điểm chưa check-in, mà vì nhớ một con người, nhớ một câu chuyện, nhớ một vùng đất… thì lúc đó, du lịch miền Tây đã thật sự đi từ check-in đến check-deep.

Nghị quyết 26-NQ/TW nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, trọng tâm, cụ thể hóa bằng mô hình “kiềng ba chân”, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt; doanh nghiệp là lực lượng tiên phong; Nhân dân vừa là chủ thể tham gia, vừa là người thụ hưởng. Việc cho phép thí điểm có kiểm soát loại hình mới như kinh tế đêm, nghỉ dưỡng kết hợp làm việc từ xa và du lịch y tế cũng cho thấy tư duy quản lý đã chuyển từ “dè dặt” sang chủ động kiến tạo không gian phát triển. 

ĐBSCL có đủ tài nguyên, thiên nhiên, di sản văn hóa và nguồn lực. Điều còn lại là ý chí, là quyết tâm, là hành động của chính chúng ta. Với sự vào cuộc quyết liệt, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn thể Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, chắc chắn du lịch ĐBSCL sẽ thực sự phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, đòi hỏi du lịch phải phát triển đột phá, tạo tác động lan tỏa, góp phần khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, 10 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, nghị quyết mới được ban hành của Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, cách làm, trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng, nâng giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh