Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX

Cập nhật, 17:00, Thứ Hai, 25/05/2020 (GMT+7)

Ngày 25/5/2020, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020- 2025).

Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ gồm 15 đồng chí, đồng chí Lê Văn Sơn đắc cử chức danh bí thư đảng ủy.

BCH Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hội.
BCH Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hội.

Sau phiên họp đầu tiên, ban chấp hành đảng bộ khóa mới đã bầu ban thường vụ, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Ngoài ra, đại hội đã bầu đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội biểu quyết thông qua 7 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020- 2025 như: Đảng ủy lãnh đạo đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ  chính trị, công tác chuyên môn, hoàn thành dự toán ngân sách hằng năm được Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao từ 100% trở lên.

Phấn đấu giữ vững đảng bộ và 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội
Đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Thuế xác định việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2015- 2020 và kịp thời triển khai các luật, nghị định, thông tư, văn bản quy định về thuế để người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng.

Bên cạnh đó, đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán. Trong 5 năm, tổng thu ngân sách toàn tỉnh hơn 24.400 tỷ đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH