Từ ngày 17 đến 24/8, tại Công viên Bến Tre và một phần đường 30/4, phường An Hội, Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tại phường An Hội diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Không chỉ tạo không gian giới thiệu, quảng bá đặc sản, sản phẩm OCOP, hội chợ còn mở thêm cơ hội kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, giữa sản phẩm địa phương với thị trường.
![]() |
| Hội chợ xúc tiến thương mại do Sở Công Thương tổ chức đã giới thiệu nhiều tour, tuyến du lịch và sản phẩm đặc trưng của Vĩnh Long đến khách tham quan. |
Nhộn nhịp mua sắm, trải nghiệm sản phẩm
Ghi nhận những ngày qua, không khí mua sắm tại hội chợ khá nhộn nhịp. Theo Ban Tổ chức, ngày 17/8, hội chợ đón hơn 6.000 lượt khách, doanh thu khoảng 600 triệu đồng. Ngày 18/8, lượng khách tăng lên hơn 8.000 lượt, doanh thu khoảng 700 triệu đồng. Ngày 19/8 tiếp tục ghi nhận hơn 8.000 lượt khách, doanh thu khoảng 750 triệu đồng; ngày 20/8 có hơn 7.000 lượt khách, doanh thu khoảng 700 triệu đồng. Riêng hai ngày 21 và 22/8, lượng khách đạt hơn 14.000 lượt, doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng.
Các gian hàng quần áo, thực phẩm, đồ ăn vặt thu hút đông đảo khách tham quan. Bên cạnh nhu cầu mua sắm, nhiều người còn dành thời gian tìm hiểu nguồn gốc, cách sản xuất và câu chuyện phía sau từng sản phẩm.
Chị Bùi Thị Phương, ngụ phường An Hội, chia sẻ: “Hội chợ giúp người tiêu dùng có dịp tiếp cận nhiều sản vật mà ngày thường ít có cơ hội tìm mua. Sau khi nếm thử các sản phẩm như trái cây sấy, mứt sấy giòn, mắm Sà Rinh..., chị đã chọn mua khá nhiều sản phẩm yêu thích”.
Không chỉ người mua hào hứng, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng xem hội chợ là dịp trực tiếp khảo sát thị hiếu khách hàng.
Tại gian hàng chung của tỉnh, nhiều sản phẩm như mật hoa dừa, chanh tắc xí muội, thạch rau câu, gạo ST25, bánh tét ngũ sắc, trà mật ong, kẹo dừa sáp, bánh tráng Mỹ Lồng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa nhận được sự quan tâm của khách tham quan.
Lượng khách đến gian hàng chung tăng từ hơn 1.000 lượt trong những ngày đầu lên hơn 2.000 lượt/ngày vào ngày 19 và 20/8; riêng hai ngày 21 và 22/8 đạt hơn 6.000 lượt.
Từ gian hàng đến thị trường
Với các chủ thể OCOP và cơ sở sản xuất, hiệu quả của hội chợ không chỉ nằm ở doanh số bán trực tiếp mà còn ở cơ hội giới thiệu thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.
Chị Phạm Thị Thanh Phượng, chủ Cơ sở chế biến trái cây Hải Phượng, phường An Hội, mang đến hội chợ các sản phẩm chanh muối, chanh xí muội, tắc xí muội, chanh muối cam thảo. Cơ sở chú trọng kiểm soát nguyên liệu, không sử dụng hóa chất, phẩm màu và hướng đến những sản phẩm bảo đảm chất lượng cho người tiêu dùng. Từ những sản phẩm truyền thống, cơ sở từng bước phát triển thêm các dòng sản phẩm theo nhu cầu thị trường.
Tương tự, các cơ sở mang đến hội chợ những sản phẩm gắn với đặc trưng vùng đất và câu chuyện sản xuất riêng. Cây giống Thanh Sơn, xã Phú Phụng, giới thiệu các dòng cây giống do gia đình lai tạo; đồng thời phát triển trái cây sấy từ nguồn nguyên liệu của gia đình và khách hàng mua cây giống. Mục tiêu được đặt ra là từng bước đưa các sản phẩm này đến thị trường rộng hơn.
Ở một góc khác, sản phẩm nước mắm rươi Long Vinh, mắm Sà Rinh của Doanh nghiệp tư nhân Phong Vinh, phường Duyên Hải, mang đến hội chợ câu chuyện về sản vật vùng Duyên Hải. Trong khi đó, bánh tét Cô Ba Giang, phường Tân Hạnh, cũng nhận được sự quan tâm của khách; người mua sau khi dùng thử đã quay lại tìm mua sản phẩm.
Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến thương mại tại hội chợ không dừng ở không gian trực tiếp. Qua 4 ngày livestream, với sự tham gia của 30 đơn vị, 60 sản phẩm được giới thiệu, quảng bá và bán trên nền tảng số; hoạt động ghi nhận khoảng 900 đơn hàng, doanh thu khoảng 80 triệu đồng sau các phiên livestream.
Những con số này cho thấy sự kết hợp giữa phương thức bán hàng truyền thống và nền tảng số đang mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm, dùng thử sản phẩm tại hội chợ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, đặt mua thông qua các kênh trực tuyến.
![]() |
| Ông Ngô Văn Phương - Doanh nghiệp tư nhân Phong Vinh, phường Duyên Hải, mang đến hội chợ nhiều đặc sản vùng Trà Vinh; ông cho biết người dân đón nhận rất nhiệt tình, sức mua tốt. |
Từ góc nhìn của ngành Công Thương, hội chợ được kỳ vọng trở thành cầu nối đưa sản phẩm của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng; đồng thời giúp các chủ thể quảng bá thương hiệu, khảo sát thị trường, kết nối đối tác và mở rộng kênh phân phối.
Không khí mua sắm sôi động trong những ngày qua, cùng sự chủ động của các chủ thể sản xuất trong giới thiệu sản phẩm cho thấy sức hút của những sản phẩm mang đặc trưng địa phương. Khi chất lượng sản phẩm, câu chuyện thương hiệu và phương thức tiếp cận thị trường được kết hợp, hội chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành điểm gặp gỡ giữa sản xuất và nhu cầu tiêu dùng, góp phần đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngày càng đến gần hơn với thị trường.
Ông Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ, nhấn mạnh: “Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP là hoạt động thiết thực chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời tạo cầu nối đưa sản phẩm của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng”.
|
Kết nối giao thương trực tiếp và trên nền tảng số Điểm mới của hội chợ là kết hợp quảng diễn ẩm thực, giới thiệu du lịch, trải nghiệm văn hóa và livestream bán hàng, qua đó mở rộng kết nối giao thương cả trực tiếp lẫn trên nền tảng số. |
Bài, ảnh: THẠCH THẢO



