Ghi nhận những nỗ lực và sự phấn đấu của ngành y tế tỉnh trong 6 tháng năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, kết quả đạt được là động lực quan trọng để ngành tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2026. Từ đó, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của ngành y tế tỉnh nhà trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
![]() |
| Ngành y tế đẩy mạnh mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để họ sống vui, khỏe, có ích. Ảnh: T.QUYÊN |
Theo BS.CK1 Trần Văn Tiền- Phó Giám đốc Sở Y tế, trong 6 tháng năm 2026, ngành y tế tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động chuyên môn được duy trì thông suốt trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn tỉnh duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe tại 124 trạm y tế xã, phường và 199 điểm trạm; bình quân đạt 4,3 bác sĩ/trạm y tế, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.
Từ ngày 1/6, tỉnh triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Theo Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát thường xuyên là bước đi tiên phong hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động. Việc chuyển từ tư duy “có bệnh mới chữa” sang “chủ động dự phòng” nhằm thay đổi nhận thức người dân tỉnh nhà, chủ động thăm khám sức khỏe, lắng nghe cơ thể, điều chỉnh lối sống, giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội. Ngành quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử trong năm 2026.
Thực tế tại các địa phương, nhiều người được khám tổng quát, xét nghiệm máu, siêu âm và tư vấn các bệnh lý tuổi già đã yên tâm hơn về sức khỏe của mình. Ông Thạch Khương (xã Trà Côn) chia sẻ: Được siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm đầy đủ tôi mới biết mình bị gan nhiễm mỡ. Bác sĩ tư vấn nhiệt tình, khuyên tôi về nhà ăn giảm mặn, thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt”.
Hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển với hơn 3,2 triệu lượt khám, chữa bệnh, tỷ lệ BHYT đạt 87,56%. Công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả.
Điểm sáng nổi bật của y tế tỉnh là việc chuyển giao và làm chủ kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương. Đến nay, bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện thành công 92 kỹ thuật y tế hiện đại, chuyên sâu với trên 6,6 ngàn ca điều trị, tỷ lệ thành công đạt từ 95-100%. Đặc biệt, ngành đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu số hóa với 100% bệnh án điện tử và 100% y tế từ xa.
Tại BVĐK Vĩnh Long, nhờ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), ê kíp Tim mạch can thiệp tại đây đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật chuyên sâu, liên tiếp cứu sống nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch mà không cần chuyển tuyến, tận dụng tối đa “thời gian vàng”.
Điển hình là cứu sống bệnh nhân Huỳnh Văn Tr. (65 tuổi, xã Hiếu Thành) bị biến chứng blốc nhĩ thất hoàn toàn bằng phương pháp đặt máy tạo nhịp tim cấp cứu. Đồng thời, ê kíp cũng đặt stent tái thông mạch máu khẩn cấp thành công cho ông Trần Ngọc S. (60 tuổi, xã Phú Quới) nhập viện ở giờ thứ 2. Hiện sức khỏe 2 bệnh nhân đã ổn định.
Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng thẳng thắn nhìn nhận ngành y tế địa phương vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết, lao, tay chân miệng, dại…) diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tỉnh hiện đứng thứ 3 cả nước về mức độ già hóa dân số với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 23% dân số toàn tỉnh. Mức sinh thấp và tuổi thọ tăng nhanh gây áp lực quá tải lớn lên hệ thống y tế, đặc biệt là sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chuyên ngành lão khoa.
Trong 6 tháng cuối năm 2026, ngành y tế tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Theo đó, ngành cam kết bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao thái độ phục vụ người bệnh. “Đáng chú ý, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn phải khẩn trương hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy trước ngày 31/12/2026.
Bên cạnh việc củng cố y tế dự phòng và y tế cơ sở, các đơn vị lớn như BVĐK Vĩnh Long, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, BVĐK Trà Vinh sẽ tăng cường liên kết với bệnh viện tuyến Trung ương nhằm tiếp nhận chuyển giao, phát triển mạnh mẽ dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu kỹ thuật cao”- Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng cho biết.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị, 6 tháng cuối năm 2026, ngành y tế cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở, nhất là trong giai đoạn hệ thống y tế đang được sắp xếp, kiện toàn. Các trạm y tế phải được bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị và điều kiện thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
THÚY QUYÊN


