Với gần 22% dân số là người cao tuổi (NCT), Vĩnh Long đang đẩy mạnh việc chuyển dịch từ “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh, tầm soát sớm”. Đây là bước đi đột phá nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, thông qua việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở để quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người già ngay tại địa bàn dân cư.
![]() |
| Các bác sĩ BVĐK Vĩnh Long thăm hỏi cụ bà điều trị bệnh. |
Chủ động tầm soát, quản lý sức khỏe từ cơ sở
Thông tin từ Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng, đến nay toàn tỉnh đã có trên 90% NCT có bảo hiểm y tế; gần 80% NCT được lập hồ sơ quản lý sức khỏe và 70% các cụ được khám sức khỏe định kỳ, quản lý tốt hơn bệnh không lây nhiễm.
Từ năm 2025 đến nay, ngành y tế đã tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc bệnh cho hơn 28 ngàn NCT tại 22 bệnh viện đa khoa khu vực và 200 trạm, điểm trạm y tế xã, phường. Qua các gói dịch vụ thiết thực như siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm máu... các bác sĩ đã phát hiện sớm nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm. Kết quả tầm soát cho thấy trung bình mỗi cụ mắc trên 4 bệnh, cao nhất là tăng huyết áp (42%), tiếp đến là thoái hóa khớp, đái tháo đường... Đáng chú ý, hơn 1,8 ngàn trường hợp nặng đã được tư vấn chuyển tuyến kịp thời, giảm thiểu nguy cơ biến chứng.
Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đột phá của Nghị quyết số 72-NQ/TW, tỉnh đã vạch rõ lộ trình hành động cụ thể. Từ năm 2026, địa phương triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tầm soát, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật miễn phí ít nhất 1 lần/năm cho tất cả NCT. Đồng thời, hệ thống sổ sức khỏe điện tử liên thông cũng đang được xây dựng đồng bộ, giúp quản lý dữ liệu bệnh lý của các cụ một cách liên tục và trọn đời.
Ghi nhận tại chương trình khám sức khỏe miễn phí ngày 1/6 vừa qua, cụ bà Lê Thị Bở (82 tuổi, phường Long Châu) xúc động chia sẻ: “Trước đây, khi có bệnh tôi toàn tự mua thuốc uống, lo ngại chi phí nên tốn kém không đi khám. Nay được khám, tầm soát bệnh miễn phí và được bác sĩ tư vấn cụ thể nên tôi thấy rất yên tâm, biết cách tự chăm sóc bản thân tốt hơn”.
Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. 85% NCT, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của NCT; 100% NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm và lập hồ ơ quản lý sức khỏe điện tử; 90% NCT được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm. Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng; 100% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các loại hình câu lạc bộ khác của NCT có nội dung chăm sóc sức khỏe; 90% NCT có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe…
Điểm tựa y tế kỹ thuật cao và mái ấm nghĩa tình
Không chỉ củng cố y tế cơ sở, các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến tỉnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về năng lực điều trị. Việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, thành lập khoa Lão học và mở rộng các chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, ung bướu đã giúp điều trị nhiều bệnh nhân NCT, mắc nhiều bệnh nền phức tạp mà không cần chuyển tuyến.
Đơn cử, tại BVĐK Vĩnh Long, các bác sĩ liên khoa Ngoại Chấn thương- Nội Tim mạch- Lão khoa và Gây mê Hồi sức đã phối hợp phẫu thuật kết hợp xương đùi phải thành công, giúp cụ bà A.T.M. (103 tuổi) đi lại được sau tai nạn sinh hoạt. Trước đó, bệnh viện cũng thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cấp cứu túi mật cho một cụ ông 101 tuổi- một trường hợp ngoại khoa đặc biệt hiếm gặp ở độ tuổi này, khẳng định tay nghề và năng lực cấp cứu an toàn cho bệnh nhân cao tuổi của y tế địa phương.
![]() |
| Người già được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội Vĩnh Long trong Chương trình “Đồng cảm, lưu giữ thanh xuân”. |
Bên cạnh thể chất, việc chăm sóc tinh thần cho NCT cũng là nội dung cốt lõi được Nghị quyết 72 hướng tới nhằm giảm thiểu hội chứng trầm cảm tuổi già. Trung tâm Công tác Xã hội Vĩnh Long hiện đang nuôi dưỡng gần 80 cụ già tàn tật, bệnh tâm thần, neo đơn, không nơi nương tựa. Song, khi đến với trung tâm, những mảnh đời riêng ấy đã ghép lại thành một gia đình chung.
Các cụ có mái ấm, có bạn bè, có “con cháu”, có cả những niềm vui và hạnh phúc mà trước đây họ chưa có được. Bà Từ Thị Mai (85 tuổi) cho biết đã sống ở trung tâm hơn 40 năm nay, giọng run run, bà nói: “Được sự quan tâm, chăm sóc của cán bộ, nhân viên trung tâm và những tấm lòng thơm thảo, các cụ có cuộc sống vật chất chu đáo và vui vẻ về tinh thần hơn. Các cô, chú không phải người thân ruột rà nhưng chăm mấy ông bà già thương lắm. Có mấy ông bà nằm một chỗ, mấy cô cũng lo hết. Cực mà vẫn thương người già”.
Cùng chung dòng chảy nhân văn đó, mô hình các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đang phát huy vai trò trợ lực an sinh xã hội tích cực. Đại đức Thích Nhuận Tường- Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập “Mái ấm nhà của ngoại” (xã Tân Long Hội) chia sẻ: “Gần hai năm qua, mái ấm đã trở thành ngôi nhà thứ hai đầy ắp tình thương của 10 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, sức khỏe suy kiệt, cũng như cung cấp nơi ăn, chỗ ở ổn định, an toàn, chăm sóc y tế”.
Tại đây, cụ Nguyễn Ngọc Anh (90 tuổi, xã Phú Qưới)- thành viên lớn tuổi nhất từng bị bệnh nặng về ống dẫn mật nguy kịch nhưng đã được mái ấm chăm sóc tận tình vượt qua cơn hiểm nghèo. Hay bà Trần Thị Tuyết Mai (phường Thanh Đức), từ một người đau ốm, nay sức khỏe đã ổn định. “Ở đây thoải mái như nhà mình, các thầy lo cho từng chút một từ bữa cơm đến viên thuốc, không thiếu thứ gì”, bà Mai bộc bạch.
Chăm sóc sức khỏe NCT không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn là sự quan tâm của toàn xã hội, hướng tới mục tiêu thích ứng với xu thế già hóa dân số và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững. Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng khẳng định: “Việc chú trọng chăm sóc sức khỏe NCT không chỉ góp phần nâng cao tuổi thọ, chất lượng sống cho người dân mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tính nhân văn trong chính sách an sinh của tỉnh. Thời gian tới, ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục phối hợp các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT theo hướng toàn diện, bền vững, quyết tâm đưa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW đi vào đời sống Nhân dân”.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với NCT. Ngày 6/6/1941, Bác Hồ đã gửi “Thư kêu gọi các bậc phụ lão”, động viên người cao tuổi tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ ý nghĩa lịch sử đó, ngày 6/6 hằng năm được chọn là Ngày Người cao tuổi Việt Nam nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp to lớn của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN



