Phòng ngừa xâm hại, bảo vệ trẻ em ngay từ gia đình đến cộng đồng  

18:28, 22/05/2026

Ngày 22/5, Đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương về thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em làm việc với UBND tỉnh về công tác triển khai này trên địa bàn tỉnh. Đoàn do bà Nguyễn Thị Nga- Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) làm trưởng; tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh.    

Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em -Nguyễn Thị Nga đề nghị trong công tác phòng, ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em cần đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến nhóm trẻ có cha mẹ đi làm ăn xa.
Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em -Nguyễn Thị Nga đề nghị trong công tác phòng, ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em cần đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến nhóm trẻ có cha mẹ đi làm ăn xa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, thời gian qua tỉnh luôn quan tâm bố trí ngân sách, đồng thời huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em. Các cấp, ngành đã kịp thời kiện toàn bộ máy, nhân sự làm công tác trẻ em; triển khai nhiều chương trình, hoạt động và xây dựng các mô hình nhằm chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười cho biết tỉnh đẩy mạnh truyền thông, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em với phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa” các nguy cơ bạo lực, xâm hại.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười cho biết tỉnh đẩy mạnh truyền thông, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em với phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa” các nguy cơ bạo lực, xâm hại.

Hiện, toàn tỉnh hiện có hơn 614.800 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 14,44% dân số; trong đó có 8.144 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 30.105 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Từ năm 2025 đến nay, ngân sách dành cho công tác trẻ em là trên 16,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh vận động xã hội hóa cho công tác trẻ em với tổng kinh phí huy động từ năm 2025 đến nay hơn 49 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, công tác bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em tại địa phương thời gian gần đây cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp do tác động của công nghệ, áp lực kinh tế- xã hội và sự thay đổi trong cấu trúc gia đình. Tình trạng trẻ em bị trầm cảm, rối loạn lo âu do áp lực học tập và thiếu sự quan tâm từ gia đình, bị bạo lực, xâm hại… có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, từ năm 2025 đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh đã khởi tố 102 vụ xâm hại tình dục trẻ em với 95 bị can. 

Phó giám đốc Sở Y tế- Lâm Như Quỳnh cho biết, thời gian qua, công tác trẻ em được tỉnh triển khai đồng bộ, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em.
Phó giám đốc Sở Y tế- Lâm Như Quỳnh cho biết, thời gian qua, công tác trẻ em được tỉnh triển khai đồng bộ, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em.

Tại buổi làm việc, Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em- Nguyễn Thị Nga đề nghị tỉnh cần quan tâm nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội; chú trọng công tác phòng ngừa, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng, chủ động ngăn chặn nguy cơ, không để đến khi xảy ra vụ việc mới tập trung xử lý. Đồng thời, cần chú trọng ban hành cơ chế, chính sách để triển khai đồng bộ công tác trẻ em; bảo đảm nguồn lực cả về nhân lực và kinh phí; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến trẻ em nhằm bảo đảm tính bền vững trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh