Để người dân được hưởng dịch vụ y tế có chất lượng

Cập nhật, 18:52, Thứ Sáu, 07/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Quyết tâm đưa Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long thành BV tuyến cuối vào năm 2024, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc làm việc với Vĩnh Long.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định Bộ Y tế và tỉnh cùng quyết tâm đưa BVĐK tỉnh Vĩnh Long thành bệnh viện tuyến cuối vào cuối năm 2024 .
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định Bộ Y tế và tỉnh cùng quyết tâm đưa BVĐK tỉnh Vĩnh Long thành bệnh viện tuyến cuối vào cuối năm 2024 .

Hiệu quả của BV vệ tinh

Theo bác sĩ (BS) Trầm Quốc Tuấn- Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương (BVĐK tỉnh), các BS khoa vừa phẫu thuật thay khớp háng thành công cho cụ bà 92 tuổi. Bệnh nhân (BN) Đ.T.Đ. (92 tuổi, xã Tân Hạnh- Long Hồ) bị tai nạn được người thân đưa vào nhập viện trong tình trạng gãy cổ xương đùi bên (P).

BN lớn tuổi, kèm theo nhiều bệnh lý nền nên các BS phải hội chẩn nhiều chuyên khoa trước khi quyết định thay khớp háng bán phần cho bà. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ thành công ngoài mong đợi và 10 ngày sau mổ, BN tự ngồi dậy, chạm chân xuống sàn nhà.

Đó là một trong những kết quả của chương trình chuyển giao kỹ thuật từ BV vệ tinh (các BS từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh thực hiện).

Sau 5 năm được chuyển giao kỹ thuật từ BV Chợ Rẫy, đến nay, các BS Khoa Ngoại chấn thương- BVĐK Vĩnh Long làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thay khớp háng nhân tạo.

Đây trở thành kỹ thuật được thực hiện thường xuyên tại BV, bình quân phẫu thuật từ 8-10 BN/tháng, chủ yếu là người cao tuổi bị chấn thương do tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông.

Theo BS Đoàn Văn Hùng- Giám đốc BVĐK tỉnh, thời gian qua, BVĐK tỉnh triển khai hiệu quả đề án BV vệ tinh của 4 BV Trung ương và tuyến cuối ở TP Hồ Chí Minh gồm: BV Thống Nhất, BV Chợ Rẫy, BV Từ Dũ, BV Nhi Đồng 1 với nhiều y- BS được đào tạo và các kỹ thuật y tế cao được chuyển giao.

BVĐK tỉnh gửi BS đi học. Và BV tuyến trên sẵn sàng đào tạo, để làm sao kỹ thuật ngày càng cao hơn, qua đó chăm sóc, điều trị bệnh tốt hơn.

Nhiều kỹ thuật như kết hợp xương hiện đại, thay khớp, phẫu thuật cắt dạ dày do chấn thương, hồi sức cấp cứu tim mạch, bệnh lý mạch máu ngoại vi, hồi sức tích cực trẻ em; phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa... đã được BV ứng dụng điều trị thành công.

Đồng thời, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại BV giúp người dân được khám chữa bệnh chất lượng cao và giảm việc chuyển viện lên tuyến trên.

Bộ Y tế sát cánh hỗ trợ Vĩnh Long

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BV Chợ Rẫy và Sở Y tế tỉnh vừa được UBND tỉnh tổ chức ngày 27/4/2021. Theo TS. Nguyễn Tri Thức- Giám đốc BV Chợ Rẫy, từ năm 2008 BV tiến hành hợp tác, hỗ trợ BVĐK tỉnh Vĩnh Long.

Năm 2021, BV Chợ Rẫy có kế hoạch đào tạo, hỗ trợ cho BVĐK tỉnh về các lĩnh vực: tim mạch can thiệp (can thiệp động mạch vành qua da); rối loạn nhịp (đặt máy tạo nhịp tim); hồi sức cấp cứu (tim phổi nhân tạo- ECMO); thận nhân tạo.

Trong giai đoạn 2022- 2025, BV Chợ Rẫy sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ cho BVĐK tỉnh về các lĩnh vực: chẩn đoán hình ảnh (can thiệp mạch máu não, can thiệp mạch tạng); ngoại lồng ngực (phẫu thuật lồng ngực mạch máu); ngoại thần kinh (phẫu thuật chấn thương cột sống và thoát vị đĩa đệm); chấn thương chỉnh hình (phẫu thuật nội soi khớp).

Bộ Y tế trao tặng ngành y tế tỉnh Vĩnh Long 2 máy thở Bennet 840; 37 máy thở VFS 410 và 35 máy thở EliciaeEliciae MV20; 5 máy theo dõi BN; 5 bơm kim tiêm điện và 1 tủ bảo quản vắc xin.

“Hợp tác giữa BV Chợ Rẫy và BVĐK tỉnh Vĩnh Long dựa trên khảo sát trực tiếp nhu cầu thực tế tại BVĐK tỉnh nên hoàn toàn khả thi và sẽ được thực hiện hiệu quả”- TS. Nguyễn Tri Thức khẳng định.

Hiện BV Chợ Rẫy thực hiện việc đọc phim online cho các BV tuyến tỉnh, do đó, tới đây ngoài BVĐK Vĩnh Long, chuyên gia của BV Chợ Rẫy sẽ có thể giúp đọc được phim của các cơ sở y tế tuyến huyện ở Vĩnh Long nếu kết nối qua Telehealth với BV Chợ Rẫy.

PGS.TS. Lê Đình Thanh- Giám đốc BV Thống Nhất- cho biết đơn vị này đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ BVĐK tỉnh Vĩnh Long và có thể giúp thêm BV tuyến huyện khi được giao nhiệm vụ.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long giao thêm BVĐK Trung ương Cần Thơ lên phương án trao đổi với ngành y tế Vĩnh Long để triển khai hỗ trợ cho cơ sở y tế tuyến huyện trên địa bàn.

Về việc kết nối hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa- Telehealth giữa các BV tuyến trên với các cơ sở y tế tuyến huyện của Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Văn phòng Bộ Y tế và đơn vị cung cấp thiết bị kết nối đầu cuối phải sớm hoàn thành.

“Làm sao để người dân được hưởng dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại địa phương, đó là mong muốn lớn nhất của chúng tôi.

Để làm điều này phải nâng cao năng lực của tuyến dưới trong đó có cả nhân lực và kỹ thuật. Bộ Y tế và tỉnh cùng quyết tâm đưa BVĐK tỉnh thành BV tuyến cuối hoặc tương đương vào cuối năm 2024, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Đối với BV tuyến huyện, Bộ trưởng cho rằng Vĩnh Long có thể lựa chọn một vài BV tuyến huyện để đầu tư, hỗ trợ thành BV hạng 1.

Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, tới đây, BV Chợ Rẫy sẽ triển khai kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch não, mạch chủ bụng; kỹ thuật ngoại lồng ngực, ngoại thần kinh, chấn thương cột sống… Từ nay đến cuối năm 2024, nếu nỗ lực thì những kỹ thuật cao này có thể được BV Chợ Rẫy chuyển giao cho BVĐK Vĩnh Long.

Qua rà soát, nếu BVĐK tỉnh đạt yêu cầu về nhân lực, chuyên môn và thực hiện kỹ thuật chuyên sâu thì có thể nâng hạng và trở thành bệnh viện tuyến cuối hoặc tương đương tuyến cuối của Bộ Y tế tại địa phương.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN