5/6 người về từ vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2

Cập nhật, 10:24, Chủ Nhật, 31/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, sáng 31/1/2021, 5/6 người về từ vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2; còn 1 trường hợp do lấy mẫu xét nghiệm sau nên đang chờ kết quả.

Tính đến 18h ngày 30/1/2021, tỉnh Vĩnh Long truy vết 75 trường hợp lưu trú trên địa bàn tỉnh đã đi qua, đi về từ vùng dịch (Hải Dương, Quảng Ninh) và các điạ điểm, mốc thời gian theo thông báo khẩn của Bộ Y tế.

6 trường hợp được ngành y tế thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, 69 cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe, phòng bệnh.  Hiện tại, sức khỏe các trường hợp bình thường. Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long tiếp tục rà soát những trường hợp trở về từ các tỉnh có dịch COVID-19.

Bộ Y tế sáng 31/1 ghi nhận 14 ca dương tính SARS-Cov-2, trong đó có 1 ca ở Bắc Ninh, 2 ca ở  Hòa Bình, 2 ca ở  Gia Lai, 5 ca ở Hà Nội và 4 ca ở  Hải Dương. Tổng 4 ngày (28- 31/1), Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng ở 8 tỉnh- thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh (2 ca), TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng đều 1 ca. Riêng ngày 30/1 ghi nhận 61 ca nhiễm. 2 ổ dịch lớn là Công ty Poyun ở TP Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

THÚY QUYÊN