Y tế Vĩnh Long xây dựng kế hoạch phòng bệnh bạch hầu

Cập nhật, 13:46, Thứ Năm, 28/07/2016 (GMT+7)

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long vừa chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ y phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh bạch hầu tại tỉnh, trong bối cảnh bệnh này đã xuất hiện tại tỉnh Bình Phước- địa phương khu vực phía Nam.

Theo Sở Y tế, từ đầu năm đến nay địa bàn không có bệnh bạch hầu. Nhiều năm qua, bệnh này cũng không lưu hành tại địa phương. Song, tại Bình Phước vừa có thêm 2 xã mới xuất hiện bệnh bạch hầu, nâng lên 4 xã đều thuộc huyện Đồng Phú.

Nguyên nhân 2 xã mới xuất hiện bệnh bạch hầu, được ngành y tế xác định là do người dân ở 2 xã này đi thăm người thân và tiếp xúc với người mắc bệnh bạch hầu, sau khi trở về thì lây bệnh. Các bệnh nhân có triệu chứng: sốt, viêm họng, đau đầu, sổ mũi...

Như vậy, chỉ trong tháng 7 năm nay, tại Bình Phước có 11 ca được xác định mắc bệnh bạch hầu, 4 ca dương tính với bệnh bạch hầu, 52 ca đang được giám sát, theo dõi. Đã có 3 trường hợp tử vong.

TƯỜNG VÂN