Bệnh sốt xuất huyết đã vào mùa

07:06, 22/06/2012

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, bệnh sốt xuất huyết (SXH) hiện đã vào mùa. Theo thống kê của trung tâm, từ đầu năm đến nay, bệnh rải đều trên địa bàn 8 huyện, thành phố, số ca mắc luôn cao hơn so cùng kỳ. Đặc biệt, khi mùa mưa bắt đầu, số ca bệnh luôn vượt ngưỡng “đường cong dự báo dịch”.


Cán bộ y tế phát hiện ổ lăng quăng trong nhà bà Nhâm, mặc dù qua khảo sát bà rất
am hiểu cách phòng bệnh.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, bệnh sốt xuất huyết (SXH) hiện đã vào mùa. Theo thống kê của trung tâm, từ đầu năm đến nay, bệnh rải đều trên địa bàn 8 huyện, thành phố, số ca mắc luôn cao hơn so cùng kỳ. Đặc biệt, khi mùa mưa bắt đầu, số ca bệnh luôn vượt ngưỡng “đường cong dự báo dịch”.

Không thể chủ quan

Trước tình trạng bệnh SXH tăng cao và có nguy cơ bùng phát thành dịch, từ ngày 15/6, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng và dập dịch trên diện rộng. Theo kế hoạch, trong đợt 1 này có 21 xã- phường- thị trấn được triển khai chiến dịch diệt lăng quăng và 11 xã có nguy cơ cao được phun hóa chất dập dịch trên diện rộng.

Theo chân đoàn dập dịch, khi đến tuyên truyền từng hộ gia đình, đa số người dân đều hiểu và biết về căn bệnh SXH. Ở ấp Tân Quới, xã Tân Hòa (TP Vĩnh Long) từ đầu năm đến nay, toàn ấp phát hiện 5 ca SXH. Hồi đầu tháng, ấp cũng phát hiện ổ dịch nên xã được chọn dập dịch diện rộng. Anh Dương Văn Bé- Trưởng ấp cho biết: “Ở đây chúng tôi tuyên truyền nhiều, thông qua các cuộc họp các đoàn thể, loa phát thanh của xã cũng thường xuyên phát về căn bệnh này nên đa số người dân đều biết cách phòng bệnh”.

Hiện nay, hầu hết các hộ đều nghe và có hiểu biết về bệnh SXH. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là không ít hộ tuy biết cách phòng bệnh nhưng chưa thực hiện triệt để. Khi cán bộ y tế hỏi chị Nguyễn Ngọc Nhâm (xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long) về bệnh SXH, chị trả lời vanh vách, không sót ý nào. Thế nhưng qua kiểm tra, thấy trong cái lu chứa nước mưa cạnh nhà là một ổ lăng quăng. Điều đáng nói ở đây là gia đình chị vừa được tổ chức diệt lăng quăng trước đó ít ngày.

Ông Huỳnh Thanh Tân- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết, mặc dù người dân đều hiểu nhưng ý thức thực hiện chưa cao. Cụ thể, qua chiến dịch diệt lăng quăng vừa rồi, theo khảo sát của ngành mật độ hộ gia đình có lăng quăng và muỗi vẫn ở mức cao. Đây là điều thách thức trong công tác phòng chống bệnh SXH hiện nay.

Diệt lăng quăng là biện pháp hiệu quả nhất

Ông Huỳnh Thanh Tân cho biết thêm, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh phát hiện 568 ca mắc bệnh SXH, tăng 71% so cùng kỳ và rất có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian tới.

Còn theo thống kê của Khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ở thời điểm hiện nay, lúc nào cũng có khoảng 10 bệnh túc trực tại khoa, trong đó số ca nặng chiếm khoảng 40%. Bác sĩ Cao Thị Phi Nga- Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, khoảng một tháng trở lại đây, số bệnh nhân đến khám và nhập viện do bệnh SXH tăng cao so cùng kỳ. Điều đáng lo là do bệnh SXH có những dấu hiệu ban đầu (nóng, sốt) giống như nhiều bệnh khác nên người dân chủ quan đưa trẻ đến trễ và có rất nhiều ca bệnh SXH được nhập viện với tình trạng sốc rất nặng, phải thở máy. Cũng theo bác sĩ Cao Thị Phi Nga, nếu trẻ được đưa đến trễ trong trường hợp sốc nặng thì nguy cơ tử vong rất cao vì hiện nay chưa có thuốc đặc trị cho những trường hợp như thế này. Do đó, khi thấy trẻ sốt liên tục 2 ngày trở lên, tốt nhất nên đưa trẻ đến bác sĩ khám để có thể chẩn đoán và điều trị sớm.


Phun hóa chất chỉ là hạn chế sự lây lan, cách tốt nhất vẫn là diệt lăng quăng.


Ngoài ra, để hạn chế tình trạng bệnh SXH bùng phát, người dân nên ý thức và tuân thủ các khuyến cáo của ngành chức năng. Ông Huỳnh Thanh Tân cho biết, phun hóa chất chỉ là biện pháp nhất thời nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh, còn phòng bệnh hiệu quả và căn cơ nhất vẫn là diệt lăng quăng. Hiện nay ở các vùng quê, xung quanh nhà thường có bụi rậm, ao tù nước đọng, các vật dụng chứa nước không cần thiết như gáo dừa, mảnh lu khạp bể, các chén nước chống kiến ở chân tủ thức ăn… Đây là môi trường tốt để muỗi sinh sản gây bệnh. Do vậy, đối với các vật dụng không cần thiết, người dân nên ý thức lật úp, còn các vật dụng chứa nước phải đậy kín và kiểm tra thường xuyên, nếu phát hiện có lăng quăng có thể xử lý kịp thời.


Hàng năm, cứ vào mùa mưa là bệnh SXH vẫn cứ xảy ra, mặc dù ngành chức năng không ngừng tuyên truyền đến người dân. Do vậy, ngay từ bây giờ, để phòng tránh hiện quả căn bệnh này, từng hộ gia đình cần nâng cao ý thức và tuân thủ các biện pháp phòng bệnh để tránh tình trạng mắc và tử vong do bệnh SXH.

Bài, ảnh: BÙI THANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh