Vì chủ quyền an ninh BIÊN GIỚI

Đồn Biên phòng Long Vĩnh chung tay chăm lo đồng bào Khmer

06:45, 15/04/2026

Trong không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh phối hợp với chính quyền địa phương, cùng các chùa Nam tông Khmer triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh.

Trung tá Kim Minh Đức- Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Vĩnh tặng quà quý chư tăng nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.
Trung tá Kim Minh Đức- Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Vĩnh tặng quà quý chư tăng nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Những ngày giữa tháng 4 này, không khí tại các phum, sóc trên địa bàn xã Long Vĩnh trở nên rộn ràng hơn khi hoạt động Tết Chôl Chnăm Thmây đang diễn ra. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh đến các hộ dân, từng ngôi chùa thăm hỏi, tặng quà kết hợp tuyên truyền tạo nên những hình ảnh ấm áp nghĩa tình quân- dân.

Theo Trung tá Kim Minh Đức- Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Vĩnh, những ngày qua đơn vị đã triển khai đồng bộ hoạt động chăm lo đồng bào Khmer, nhất là hộ khó khăn. Nổi bật là việc trao tặng 1 con bò sinh sản trong mô hình “Con bò 1.000 đồng”. Đây là mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sinh kế bền vững để từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà tại 3 chùa Nam tông Khmer trên địa bàn: chùa Ângkol và Tàlôn (xã Long Vĩnh) và chùa Bông Sen (xã Long Thành). Giá trị mỗi phần quà không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với các vị chư tăng và đồng bào phật tử trong dịp Tết cổ truyền.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, Đồn Biên phòng Long Vĩnh còn triển khai thực hiện công trình “Ánh sáng vùng biên” tại ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh. Công trình góp phần thắp sáng đường quê, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới biển.

Thông qua hoạt động này, mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội biên phòng với đồng bào Khmer ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế- xã hội và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Bên cạnh, thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động mừng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào. Qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa quân và dân tại địa bàn đồn đóng quân.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Vĩnh- Trung tá Kim Minh Đức cho biết thêm: Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, Đồn Biên phòng Long Vĩnh còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững.

Cụ thể, trong những tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 32 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 1,150 ngàn lượt người dân tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng, chống tệ nạn xã hội; kiểm soát tốt thị trường xăng dầu trên khu vực biên giới biển, cũng như chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Nhà nước. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Đặc biệt, với sự phối hợp chặt chẽ giữa đồn biên phòng cùng chính quyền địa phương và các chùa Khmer, công tác vận động học sinh đến trường đạt nhiều kết quả tích cực. Đơn vị đã vận động thành công 15 học sinh đồng bào Khmer bỏ học giữa chừng quay trở lại trường lớp.

Đây là nỗ lực đáng ghi nhận, bởi việc duy trì sĩ số học sinh không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn mở ra cơ hội thay đổi tương lai cho thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được đơn vị triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Đồn Biên phòng Long Vĩnh đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 127 lượt người dân tộc và các vị chư tăng.

Có thể thấy, việc phối hợp giữa Đồn Biên phòng Long Vĩnh với địa phương và các chùa Khmer đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm lo đời sống đồng bào. Từ hỗ trợ sinh kế, nâng cao nhận thức, chăm sóc sức khỏe đến xây dựng kết cấu hạ tầng. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây không chỉ là dịp để đồng bào Khmer sum vầy, đoàn tụ mà còn là thời điểm để lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh đã và đang góp phần làm cho mùa tết thêm ấm áp, nghĩa tình. Từ đó, không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng phát triển, vững mạnh trong tình đoàn kết quân- dân.

Bài, ảnh: LÂM THY
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh