
Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, bệnh thủy đậu (hay còn gọi là trái rạ) đang bước vào đợt cao điểm (tháng 2 đến tháng 6 hàng năm) và gia tăng trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 85 ca mắc, tăng 34 ca so cùng kỳ và theo ghi nhận, bệnh không chỉ xảy ra ở trẻ em mà còn phát hiện ở người lớn.
Tiêm vaccine là cách phòng ngừa bệnh thủy đậu tốt nhất hiện nay.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, bệnh thủy đậu (hay còn gọi là trái rạ) đang bước vào đợt cao điểm (tháng 2 đến tháng 6 hàng năm) và gia tăng trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 85 ca mắc, tăng 34 ca so cùng kỳ và theo ghi nhận, bệnh không chỉ xảy ra ở trẻ em mà còn phát hiện ở người lớn.
Thủy đậu là một bệnh lành tính với những triệu chứng ban đầu là nổi mụn đỏ và phát nhanh khắp người, kèm theo sốt, sổ mũi, ho và thường tự khỏi sau 7- 10 ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp bệnh xảy ra biến chứng gây nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não... có thể nguy hiểm đến tính mạng hay để lại di chứng sau này. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, cách phòng ngừa tốt nhất là tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ ngay từ bé hoặc ít nhất 3 tháng đối với phụ nữ trước khi mang thai.
Tin, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin