Thời điểm học sinh trở lại trường cũng là lúc nhiều bệnh truyền nhiễm tăng nhanh do thời tiết giao mùa và mật độ tập trung đông đúc. Để bảo vệ sức khỏe học đường, ngành chức năng cùng phụ huynh cần chủ động triển khai giải pháp phòng dịch ngay từ đầu năm học.
![]() |
| Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: S. TRĂNG |
Theo Bộ Y tế, bệnh cúm quanh năm thường tăng cao từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, trùng với lịch tựu trường. Trẻ em là nhóm dễ mắc bệnh nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, thói quen vệ sinh chưa tốt và thường xuyên tiếp xúc gần trong lớp học.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, giai đoạn tháng 9-10 hàng năm rất dễ phát sinh dịch bệnh học đường do thời tiết thay đổi và môi trường sinh hoạt xáo trộn. Tính đến trung tuần tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận trên 4,25 ngàn ca mắc sốt xuất huyết (SXH) (tăng 1,33 lần so với cùng kỳ) với hơn 2,4 ngàn ổ dịch (tăng 1,5 lần). Riêng bệnh tay chân miệng (TCM) ghi nhận trên 3,3 ngàn ca mắc (tăng 2,1 lần so với cùng kỳ), xuất hiện tại 124/124 xã, phường với 130 ổ dịch.
BS.CK2 Trần Chí Công- Trưởng Khoa Nhi, BVĐK Vĩnh Long cảnh báo: “Việc trẻ học tập trung tạo điều kiện cho muỗi mang virus Dengue truyền bệnh từ em này sang em khác, dễ gây bùng phát dịch SXH diện rộng. Một người có thể mắc SXH tới 4 lần và bệnh chưa có thuốc đặc trị, phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan mà cần chủ động diệt muỗi, phòng muỗi đốt và tiêm vaccine phòng bệnh cho con”.
Bên cạnh đó, khối mầm non và mẫu giáo cũng đối mặt với nguy cơ mắc bệnh TCM do trẻ hay ngậm đồ chơi, đưa tay vào miệng. “Phụ huynh cần rèn cho trẻ thói quen rửa tay bằng xà phòng. Đồ chơi, bàn ghế tại lớp và nhà phải được khử khuẩn định kỳ. Khi trẻ mắc bệnh, bắt buộc phải cho nghỉ học để tránh lây lan, tuyệt đối không tự ý chữa bằng mẹo dân gian”- BS Chí Công khuyến cáo.
Ngoài ra, bác sĩ cảnh báo 4 nhóm bệnh học đường sẽ tăng cao từ nay đến cuối năm bao gồm: nhóm bệnh lý hô hấp (cúm mùa, viêm phế quản); nhóm bệnh tiêu hóa và tiếp xúc (tiêu chảy cấp, TCM); nhóm bệnh lý truyền nhiễm đã có vaccine (sởi, quai bị, thủy đậu, ho gà) và nhóm bệnh do vệ sinh kém (viêm kết mạc, nhiễm ký sinh trùng). Độ tuổi của trẻ càng nhỏ thì nguy cơ mắc bệnh và gặp biến chứng nguy hiểm càng cao.
Ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh lây lan trong môi trường tập thể, nhiều phụ huynh đã chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng giữ gìn vệ sinh cho con em mình ngay từ những ngày đầu tựu trường.
Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ phường Phước Hậu) chia sẻ: “Bé nhỏ đi mẫu giáo lo nhất là bệnh TCM vì các con hay ngậm đồ chơi. Đầu năm học này, bên cạnh việc nhắc con rửa tay, ở nhà tôi chú ý bổ sung vi chất, cho bé uống nước cam, ăn nhiều trái cây để tăng đề kháng. Tôi chủ động trao đổi với giáo viên để nắm tình hình vệ sinh lớp học, kịp thời theo dõi sát sao nếu trong lớp có ca bệnh”.
Hiện nay, phần lớn các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã có vaccine phòng ngừa. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh thực hiện tiêm vaccine đúng lịch, đủ liều nhằm giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh và biến chứng, đặc biệt là nhóm trẻ có sẵn bệnh nền.
BS.CK1 Trần Thị Tuyết Mai- Trưởng Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Vĩnh Long khuyến cáo phụ huynh cần chăm sóc trẻ toàn diện: đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, tuân thủ nguyên tắc ăn chín, uống sạch, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống; hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang đúng cách khi đến nơi công cộng.
Đối với những bệnh chưa có vaccine phòng như TCM, gia đình và nhà trường cần lưu ý khử khuẩn đồ chơi, đồ dùng học tập định kỳ để loại trừ nguy cơ lây nhiễm chéo. “Vai trò giám sát của giáo viên tại lớp học là vô cùng quan trọng. Ngay khi phát hiện học sinh có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, ho, sổ mũi, thầy cô cần thông báo ngay cho phụ huynh đưa trẻ đi khám, đồng thời cập nhật sức khỏe với nhà trường. Sự phối hợp chặt chẽ này giúp ngăn chặn kịp thời mầm bệnh lây lan, tạo điều kiện cho ngành y tế sớm khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch nguy cơ cao”, BS Tuyết Mai nhấn mạnh.
SÔNG TRĂNG


