Vĩnh Long dự kiến giảm 672 đầu mối cơ sở giáo dục công lập

17:59, 22/08/2026

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Phương án số 12519/PA-UBND về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh dự kiến còn 584 cơ sở, giảm 672 đầu mối, tương đương 53,5%. Cụ thể, khối mầm non, mẫu giáo còn 160 trường, giảm 209 trường; tiểu học còn 205 trường, giảm 244 trường; THCS còn 115 trường, giảm 196 trường; THPT còn 89 trường, giảm 17 trường. Ba trung tâm giáo dục thường xuyên được sắp xếp lại; toàn tỉnh còn 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Phước Hậu) dự kiến sáp nhập với Trường THCS Trần Phú và điểm phụ Trường THCS Long Phước- tên trường sau sáp nhập vẫn là Trường THCS Nguyễn Trãi.
Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Phước Hậu) dự kiến sáp nhập với Trường THCS Trần Phú và điểm phụ Trường THCS Long Phước- tên trường sau sáp nhập vẫn là Trường THCS Nguyễn Trãi.

Toàn tỉnh hiện có 1.256 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập tại thời điểm ngày 1/7/2025, gồm: 369 trường mầm non, mẫu giáo; 449 trường tiểu học; 311 trường THCS; 106 trường THPT; 3 trung tâm giáo dục thường xuyên và 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Các cơ sở giáo dục được tổ chức theo 2 mô hình: trường một cấp học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mỗi trường có một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính- nhân sự dùng chung; tùy quy mô và khoảng cách địa lý, mỗi phân hiệu có thể được bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số biên chế được giao.

Việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân số và phân bố dân cư; nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư, quản trị. Mỗi xã, phường phải có ít nhất một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS.

Phương án không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Việc sắp xếp ưu tiên các trường cùng cấp hoặc gần nhau, bảo đảm quyền học tập, không làm tăng rào cản địa lý, chi phí; đồng thời cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy.

Sở GD-ĐT phối hợp các sở, ngành và UBND xã, phường xây dựng đề án cụ thể theo phân cấp; hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8/2026 để triển khai trong năm học mới. Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn, thực hiện bàn giao hồ sơ, tài sản, cơ sở vật chất và nhân sự theo quy định.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh