Ngày 20/7, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. |
Hội nghị tập trung đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở GD-ĐT với UBND cấp xã trong quản lý nhà nước về giáo dục; tiến độ sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cho năm học mới.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Đến nay, dự thảo phương án của các xã, phường đề xuất giảm thêm khoảng 450 trường. Tính chung với 114 trường trong phương án trước, số đầu mối dự kiến giảm là 564 trường, tương đương 44,8% so với thời điểm ngày 1/7/2025. Việc ban hành đề án và quyết định thành lập trường trên cơ sở sáp nhập dự kiến thực hiện từ ngày 1-20/8.
![]() |
| Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phú Quới phát biểu, chia sẻ tại hội nghị. |
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát phòng học, phòng bộ môn, thiết bị, sách giáo khoa, nước sạch, nhà vệ sinh và các điều kiện bảo đảm an toàn; không để xảy ra tình trạng khai giảng khi chưa đủ giáo viên, thiếu sách giáo khoa, thiếu thiết bị dạy học.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý phương án sắp xếp trường, lớp phải được nghiên cứu kỹ, không lựa chọn chỉ vì thuận tiện cho cơ quan quản lý mà phải bảo đảm tối đa quyền lợi của học sinh. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về các khoản thu, dạy thêm, học thêm; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa trường, lớp, mua sắm thiết bị; huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ngành giáo dục cần tập trung nâng cao chất lượng dạy học, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm hồ sơ hành chính cho giáo viên; tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn trường học. Các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để năm học mới 2026-2027 diễn ra an toàn, thuận lợi.
Tin, ảnh: CAO HUYỀN




