TVU- Tự hào là đại học thứ 13 của Việt Nam

07:43, 16/01/2026

Những ngày qua, không riêng gì tập thể cán bộ, giảng viên và người lao động đang công tác tại Trường ĐH Trà Vinh (TVU), mà cả người dân Vĩnh Long đều rất tự hào khi Chính phủ quyết định chuyển Trường ĐH Trà Vinh thành ĐH Trà Vinh.

Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau gần 25 năm hình thành và phát triển của TVU. Đồng thời đây còn là sự ghi nhận cho cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, nhất quán, đặt chất lượng và sứ mệnh cộng đồng làm trung tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Hồ Thị Hoàng Yến trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân thuộc TVU nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Hồ Thị Hoàng Yến trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân thuộc TVU nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.

Kiên trì tạo nên sức mạnh

Trong quá trình xây dựng và phát triển giữa dòng chảy sôi động của giáo dục ĐH Việt Nam, TVU đã chọn cho mình một con đường riêng. Đó chính là sự phát triển bằng nội lực, bằng kỷ luật, bằng niềm tin vào tri thức và con người. Từ đó TVU bền bỉ viết nên những câu chuyện rất riêng của một trường ĐH nơi vùng đất Trà Vinh hiền hòa, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Từ nơi giáo dục được xem là “vùng trũng”, TVU đã vươn lên trở thành một trong những ĐH công lập tự chủ nhóm 1 đầu tiên của cả nước, với nhiều chương trình đạt kiểm định quốc tế uy tín như: FIBAA (châu Âu), ABET (Hoa Kỳ), AUN (Đông Nam Á)… Đồng thời được ghi nhận trong các bảng xếp hạng uy tín về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa- Hiệu trưởng TVU cho biết, trong quá trình phát triển trường luôn theo đuổi hệ giá trị “Tận tâm- Minh bạch- Thân thiện- Sáng tạo”, với sứ mệnh “Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng”.

Chính triết lý phát triển nhân văn ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội của nhà trường suốt hơn 2 thập kỷ qua. Trong mỗi bài giảng, mỗi đề tài nghiên cứu khoa học, mỗi dự án khởi nghiệp của cán bộ, giảng viên hay mỗi chương trình hợp tác quốc tế đều được triển khai một cách kiên nhẫn, bền bỉ và có chiều sâu.

Đặc biệt, TVU là một trong những trường đầu tiên trong cả nước thí điểm cơ chế tự chủ. Điều đó cho thấy niềm tin rất lớn của Chính phủ đối với năng lực quản trị, chất lượng đào tạo và tầm nhìn phát triển của nhà trường. Trong tiến trình tự chủ, TVU không chạy theo lợi nhuận, mà kiên định với triết lý ĐH phục vụ cộng đồng.

Đây là một trong số ít ĐH công lập duy trì chính sách học phí và học bổng phù hợp, tạo điều kiện cho sinh viên, nhất là sinh viên vùng nông thôn, vùng đồng bào Khmer Nam Bộ có cơ hội tiếp cận giáo dục ĐH chất lượng. Đáng chú ý, TVU là ĐH duy nhất trong cả nước đào tạo bài bản về Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Đây là điều kiện quan trọng nhằm góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực ĐBSCL.

Ban Giám hiệu TVU (bên phải) và 5 cá nhân của trường vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.
Ban Giám hiệu TVU (bên phải) và 5 cá nhân của trường vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Không chỉ chú trọng đào tạo, TVU còn xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu- đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn. Trong đó, có nhiều các công trình khoa học, dự án phục vụ cộng đồng, hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện thành công đã góp phần giải quyết những bài toán phát triển của địa phương trên các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, biến đổi khí hậu, phát triển du lịch và đô thị xanh…

Vươn lên đại học vùng

Sự phát triển bền bỉ của TVU đã tạo nên hiện tượng khi một trường ĐH ở tỉnh vươn lên bằng bản sắc riêng, không sao chép mô hình, không chạy theo phong trào, mà bằng chính con đường phù hợp với điều kiện và sứ mệnh của mình. Đến nay, TVU đã xây dựng được mạng lưới hơn 90 đối tác quốc tế, là thành viên Hiệp hội Các viện, trường Canada (CICan) và mạng lưới CDIO quốc tế- nơi quy tụ hơn 200 trường ĐH, học viện kỹ thuật danh giá trên thế giới. Điều đó cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của TVU trên bản đồ giáo dục khu vực và thế giới.

Về đảm bảo chất lượng, TVU đã đạt chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục, đồng thời là một trong những trường có nhiều chương trình đạt kiểm định quốc tế nhất Việt Nam với 27 chương trình được công nhận bởi FIBAA, ABET và AUN. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng đào tạo tiếp cận chuẩn mực toàn cầu ngay tại một ĐH địa phương.

Trường ĐH Trà Vinh trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, được thành lập vào năm 2006. TVU hoạt động theo mô hình đa ngành, hiện có 4 trường, gồm: Kinh tế, Luật; Ngôn ngữ- Văn hóa- Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; Y dược; Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường có hệ thống trường Thực hành Sư phạm và Bệnh viện ĐH Trà Vinh. Đây là ĐH thứ 13 của Việt Nam.

Những nỗ lực đó cũng được cộng đồng quốc tế ghi nhận qua các bảng xếp hạng uy tín: TVU nằm trong Top 100 ĐH đổi mới, sáng tạo và tầm ảnh hưởng theo WURI Ranking, và Top 200 ĐH xanh, phát triển bền vững theo UI GreenMetric Ranking.

Đặc biệt, trong lĩnh vực chuyển đổi số, một trụ cột của giáo dục hiện đại TVU có 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024) đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam ở hạng mục “Đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”. Năm 2025, nhà trường tiếp tục được vinh danh với cúp “Môi trường giáo dục của năm” tại SEI Awards 2025.

Từ một ngôi trường khiêm tốn giữa miền Tây sông nước, ĐH Trà Vinh hôm nay đã trở thành biểu tượng của ý chí, của kỷ luật và của khát vọng vươn lên bằng tri thức. Việc trở thành ĐH Trà Vinh trực thuộc tỉnh Vĩnh Long không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho nhà trường, mà còn tạo thêm động lực để giáo dục ĐH khu vực ngày càng đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển bền vững của “vùng đất chín rồng”.

Bài, ảnh: BÁ THI
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh