Sáng ngày 3/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với UBND xã Đại An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa “Lễ hội Nguyên Tiêu ở Trà Cú” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngay sau lễ công bố, vào buổi chiều và tối cùng ngày 3/3 (Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), lễ hội đã diễn ra tại 2 địa bàn xã Trà Cú và Đại An với nhiều nghi thức truyền thống, thu hút hàng chục ngàn người dân địa phương và du khách tham gia.
 |
| Lễ hội Nguyên Tiêu ở Trà Cú (tỉnh Trà Vinh cũ) ra đời cách nay khoảng 120 năm từ lễ hội nội bộ của người Hoa, gắn với tín ngưỡng dân gian đan xen giữa Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo. |
 |
| Đến nay lễ hội này có thêm sự tham gia của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt và Khmer. Lễ hội Nguyên tiêu hay còn gọi là “Nguyên tiêu thắng hội” không chỉ là dịp cúng bái thần linh mà còn là thời khắc sum họp gia đình, hướng về cội nguồn và cầu mong quốc thái dân an. |
 |
| Chánh điện Phước Thắng Cung (xã Đại An), được xem là nơi “khai sinh” lễ hội Nguyên Tiêu ở Trà Cú. |
 |
| Tại Phước Thắng Cung đến nay vẫn lưu giữ nhiều nghi thức truyền thống của lễ hội. |
 |
| Đường vào Phước Thắng Cung được trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ sắc màu. |
 |
| Để chuẩn bị cho đêm hội, từ đầu giờ chiều ngày Rằm tháng Giêng các “vị thần” đã được sắp xếp cho nghi thức nghinh thần diễn ra trong đêm. Đây là nghi thức nhằm đưa các vị thần đi thăm viếng và ban phước cho người dân. |
 |
| Linh vật 12 con giáp cũng được chuẩn bị cho hoạt động “du ngoạn” cùng các vị thần linh đi nhằm ban phước cho dân chúng. |
 |
| Một ngôi chùa ở xã Trà Cú chuẩn bị xuất phát đoàn nghinh thần. |
 |
| Dẫn dầu đoàn nghinh thần là lực lượng lân sư rồng với trống hội tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi cho lê hội. |
 |
| Tiếp theo sau là linh vật 12 con giáp được sắp xếp theo thứ tự và con dẫn đầu chính là con vật “cầm tinh” trong năm. |
 |
| Các “âm binh thần tướng” do những thanh niên tham gia lễ hội hóa trang thành các “thổ dân” hò reo để dẫn đường làm cho đoàn nghinh thần thêm kỳ ảo. |
 |
| Đoàn nghinh thần đi qua các tuyến đường chính nơi diễn ra lễ hội cùng với hàng chục ngàn người dân ngược xuôi cho đến khi kết thúc hoạt động sau 21 giờ. |
BÁ THI (thực hiện)