Tươi vui sắc màu Tết Độc lập

11:22, 02/09/2026

Trong không khí hướng về Ngày Quốc khánh 2/9, các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, tạo nên những điểm đến sôi động trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Sắc màu Tết Độc lập hiện diện trong từng không gian, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.

Năm 2026, các thôn ở xã Lệ Thủy (Quảng Trị) được sắp xếp, tổ chức lại nhưng truyền thống đua, bơi không bị ảnh hưởng, vẫn giữ được quy mô và số lượng thuyền, vận động viên tham gia. Trong ảnh: Các thuyền bơi vòng loại ngày 30/8. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)
Năm 2026, các thôn ở xã Lệ Thủy (Quảng Trị) được sắp xếp, tổ chức lại nhưng truyền thống đua, bơi không bị ảnh hưởng, vẫn giữ được quy mô và số lượng thuyền, vận động viên tham gia. Trong ảnh: Các thuyền bơi vòng loại ngày 30/8. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí của Thủ đô Hà Nội tiếp tục thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế trong những ngày của kỳ nghỉ lễ. Tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, khu vực hồ Văn diễn ra các chương trình nghệ thuật truyền thống, hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và trò chơi dân gian. Tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, lượng khách tăng đột biến và sẽ còn tăng cao khi Thành phố Hà Nội miễn phí vé tham quan nhân dịp này.

Hồ Hoàn Kiếm có hệ thống chiếu sáng mới khiến cây xanh, mặt nước lung linh, kỳ ảo; hệ thống Gobo Mapping tạo điểm nhấn trên tuyến phố đi bộ với các hình ảnh sinh động về vũ trụ, khoa học, hoa lá, thu hút giới trẻ và các em nhỏ. Tối 2/9, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất, Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, không khí rộn ràng từ các tuyến phố trung tâm đến khu vui chơi, điểm tham quan văn hóa-lịch sử. Điểm nhấn được chờ đợi là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tối 2/9, tổ chức tại bảy điểm, trong đó có ba điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp. Bên cạnh vui chơi, giải trí, nhiều du khách chọn trải nghiệm gắn với lịch sử, văn hóa dân tộc.

Thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) cũng khá sôi động trong những ngày nghỉ lễ, khi kỳ nghỉ kéo dài năm ngày tạo điều kiện để các gia đình sắp xếp chuyến đi dài hơn, tắm biển, tham gia tour đảo, ngắm san hô. Chị Ngọc Hà, du khách đến từ Đắk Lắk chia sẻ: “Từ đầu tháng 8, gia đình tôi đã đặt phòng trước để chuẩn bị cho chuyến đi. Ngoài chương trình đi tắm biển, chúng tôi tham gia tour ba đảo Bãi Tranh, Hòn Sẻ Tre, Hòn Tằm để ngắm san hô và thưởng thức các món hải sản tại vịnh Nha Trang”.

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dịp lễ năm nay địa phương ước đón hơn 1,2 triệu lượt khách; khách lưu trú khoảng 357.000 lượt, trong đó 96.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng; công suất phòng bình quân đạt khoảng 86%, riêng các khu nghỉ dưỡng ven biển Bãi Dài, Dốc Lết, Vĩnh Hy và các đảo đạt hơn 90%. Ngành du lịch địa phương đã kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm trước kỳ nghỉ.

Du khách tại Công viên Bãi đá Ông Địa (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: THANH HẢI)
Du khách tại Công viên Bãi đá Ông Địa (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: THANH HẢI)

Nếu Nha Trang mang đến vẻ sôi động của một thành phố biển, thì Huế lại cuốn hút du khách bằng vẻ đẹp của miền di sản. Ngày 1/9, dù trời có mưa, cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân vẫn đông người; trước Đại Nội, dòng khách ra vào liên tục, tuyến phố Tây nhộn nhịp về đêm. Trên mạng xã hội, người trẻ Huế rủ nhau “nhường Huế cho khách du lịch” trong những ngày lễ-cách nói giản dị gợi lên sự thân thiện, mến khách của người dân cố đô. Trong không gian di tích, nhiều bạn trẻ mặc áo dài, áo váy phong cách xưa chụp ảnh giữa những công trình cổ. Các điểm du lịch cộng đồng, sinh thái như làng Ngư Mỹ Thạnh trên phá Tam Giang, các điểm ở A Lưới cũng đông khách hơn, với sự phục vụ của người dân địa phương, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, dịp lễ Quốc khánh năm nay, địa phương dự kiến đón khoảng 535.000 lượt khách, tăng 173% so cùng kỳ năm 2025. Doanh thu ước đạt 668 tỷ đồng; khách lưu trú khoảng 125.000 lượt, khách quốc tế khoảng 28.000 lượt; công suất phòng bình quân khoảng 90%.

Đón đầu nhu cầu du lịch dịp lễ, Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí theo hướng đa dạng trải nghiệm, đồng thời tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm gắn với di sản. Tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, cờ Tổ quốc được trang hoàng tại nhiều không gian, tạo không khí đặc biệt trong những ngày Tết Độc lập. Chương trình ưu đãi “FIRST 18-25” dành cho du khách 18-25 tuổi cũng được triển khai từ ngày 1/9 đến hết năm 2026, với mức giảm giá vé lên tới 50%. Tại Hội An, “Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 - Hành trình chạm di sản, chạm sáng tạo” diễn ra tại phố cổ, Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và các làng nghề.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, việc tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tạo những “điểm chạm” giữa du khách với di sản, cộng đồng và sức sáng tạo đương đại, góp phần đưa di sản trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững.

Tại trung tâm Đắk Lắk, Tết Độc lập hòa cùng không khí Lễ hội Sầu riêng năm 2026, diễn ra từ 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk-Kết nối vươn xa”, gồm 17 hoạt động trải rộng từ trung tâm Buôn Ma Thuột đến các vùng trồng sầu riêng tiêu biểu. Dòng khách lan tỏa tới các điểm tham quan, di tích, bảo tàng, buôn làng, từ thác Dray Nur-Gia Long, Cầu treo Buôn Đôn, hồ Lắk đến Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà-phê. Chương trình sáu nhóm tour gắn với trải nghiệm canh tác sầu riêng cũng đưa du khách đến tận vườn, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Dù thời tiết có mưa, nhiều điểm du lịch ở Lâm Đồng vẫn nhộn nhịp, đặc biệt sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại. Thung Lũng Tình Yêu, ga Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm, vườn hoa thành phố, Quảng trường Lâm Viên... tiếp tục là điểm đến được lựa chọn. Riêng Thung Lũng Tình Yêu đón khoảng 15.000 lượt khách trong ba ngày nghỉ lễ. Ở biển Mũi Né, Phan Thiết, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng. Tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành), chương trình “Hòa chung nhịp đập” với các tiết mục văn nghệ, gian hàng dân gian, trò chơi và điểm check-in mang sắc đỏ, thu hút du khách tham dự.

Không khí mừng Quốc khánh tại thành phố Hoa phượng đỏ được tạo dựng bằng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, lan tỏa từ trung tâm đến các xã, phường, đặc khu. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên, cùng với gìn giữ những giá trị truyền thống, thành phố mạnh dạn đổi mới cách thức tổ chức, phương thức phục vụ, quảng bá và ứng dụng công nghệ, để du lịch, ẩm thực địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đưa bản sắc Hải Phòng đến đông đảo người dân, du khách và bạn bè quốc tế. Mới đây, thành phố Hải Phòng đã khai mạc tuyến phố đi bộ-ẩm thực đêm tại dải trung tâm.

Trong sắc cờ đỏ sao vàng, không khí Tết Độc lập được nối dài bằng những trải nghiệm bình dị mà giàu ý nghĩa, để mỗi chuyến đi vào dịp Quốc khánh không chỉ là hành trình nghỉ ngơi mà còn là dịp để người dân và du khách cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Theo Nhandan.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh