Sáng 5/10, tại khu vực quân sự của Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân và các tỉnh, thành thuộc Quân khu tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) bằng máy bay vận tải quân sự, phục vụ công tác giám định ADN
![]() |
| Trung tướng Hồ Văn Thái- Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ. |
Tham dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt – Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Hồ Văn Thái – Chính ủy Quân khu; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu, Quân chủng Phòng không- Không quân. Về phía tỉnh Vĩnh Long, có đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh.
Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc
![]() |
| Đại biểu thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. |
![]() |
Sau nghi thức tưởng niệm, các lực lượng thực hiện nghi thức di chuyển 15.401 mẫu sinh phẩm HCLS, trong đó tỉnh Vĩnh Long có 2.200 mẫu HCLS lên máy bay vận tải CASA-C295 của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không – Không quân). Tổ bay điều khiển máy bay cất cánh đến Sân bay quân sự Gia Lâm (TP Hà Nội).
![]() |
| Thực hiện nghi thức di chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay. |
Sau khi hạ cánh, các lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng xe chuyên dụng vận chuyển mẫu HCLS đến Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN xác định chính xác danh tính liệt sĩ. Việc vận chuyển, bàn giao được tổ chức trang trọng, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, kịp thời và tuân thủ các quy định chuyên môn hiện hành.
![]() |
| Đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long lên máy bay. |
Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái – Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh: “Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, trong suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9, cùng với các cơ quan, đơn vị chức năng; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân các địa phương; các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt và vô cùng thiêng liêng”.
Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, những việc làm thiết thực đó, không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH





