Chung tay xây dựng gia đình không bạo lực

05:42, 04/10/2026

Trước những áp lực của đời sống hiện đại, công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) đòi hỏi sự đổi mới toàn diện trong phương thức tiếp cận và sự chung tay của toàn xã hội. Tỉnh duy trì các mô hình phòng, chống BLGĐ, kết hợp tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, xử lý kịp thời các vụ việc để bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai bằng nhiều hình thức.
Công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai bằng nhiều hình thức.

Nâng chất các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Theo bà Trần Thanh Thảo - Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.423 ban chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 1.143 nhóm phòng, chống BLGĐ và 2.460 tổ hòa giải tại ấp, khóm, khu phố. Các mô hình phòng, chống BLGĐ tiếp tục được duy trì tại 124 xã, phường.

Công tác tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ được triển khai bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực quan, hệ thống màn hình led, báo chí, truyền thanh cơ sở và hoạt động trực tiếp tại cộng đồng (hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông cộng đồng, tư vấn pháp luật, nói chuyện chuyên đề, hội thi, xử lý tình huống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao…). Riêng câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững đã tổ chức khoảng 4.400 cuộc sinh hoạt, thu hút khoảng 105.600 lượt người tham dự.

Bà Trần Thanh Thảo chia sẻ: “Việc lựa chọn hoạt động tuyên truyền cần xuất phát từ vấn đề của địa phương, xác định đúng nhóm cần tác động, lựa chọn thông điệp và hình thức truyền thông. Nếu địa bàn phát sinh nhiều mâu thuẫn gia đình liên quan rượu, bia thì nội dung truyền thông cần đi vào hậu quả của việc sử dụng rượu, bia đối với quan hệ gia đình, nguy cơ bạo lực và kỹ năng ứng xử khi có xung đột. Nếu địa bàn có nhiều gia đình trẻ, nội dung có thể tập trung vào kỹ năng làm cha mẹ, chia sẻ trách nhiệm, ứng xử và giải quyết mâu thuẫn không sử dụng bạo lực”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết, nhận thức rõ “phòng ngừa hơn chữa bệnh”, các cấp hội đã đổi mới toàn diện hình thức tuyên truyền pháp luật. Các mô hình như “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, “Gia đình hạnh phúc”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” được duy trì và nhân rộng hiệu quả tại tất cả xã, phường. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, hội viên và người dân về việc tôn trọng quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc quản lý tài sản, nuôi dạy con cái và ứng xử gia đình đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức pháp lý trong tỉnh cũng được chú trọng. Ông Lê Thanh Bằng - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, sở đã phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN, tổ chức đoàn thể liên quan đẩy mạnh truyền thông pháp luật. Nhiều hội nghị chuyên đề tại địa bàn xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức, thu hút hàng ngàn lượt người tham dự (tỷ lệ phụ nữ chiếm khoảng 40%), góp phần từng bước xóa bỏ khoảng trống thông tin pháp luật ở cơ sở.

Trách nhiệm từ gia đình đến cộng đồng

Theo Thượng tá Mai Hoàng Trung - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, trong giải quyết vấn đề về gia đình, cần nhận diện đúng, không đánh đồng bạo lực với mâu thuẫn gia đình; không xem nhẹ những hành vi kiểm soát, đe đọa, xúc phạm, cưỡng ép. Sau đó, mọi thông tin về bạo lực phải được tiếp nhận, đánh giá và xử lý. Tuyệt đối tránh tư tưởng coi đây là “chuyện riêng trong gia đình”. An toàn về tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của người bị bạo lực phải được đặt lên hàng đầu.

Gia đình hạnh phúc bắt đầu từ việc biết lắng nghe, chia sẻ, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
Gia đình hạnh phúc bắt đầu từ việc biết lắng nghe, chia sẻ, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta phải chuyển từ tư duy: “Giải quyết một vụ việc BLGĐ” sang “Bảo vệ một con người - xử lý một hành vi vi phạm - quản lý một nguy cơ - phòng ngừa một vụ việc nghiêm trọng hơn”. Trong toàn bộ quá trình đó, phải đặt an toàn, quyền và lợi ích chính đáng của người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, ở vị trí trung tâm”- Thượng tá Mai Hoàng Trung nói.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, nhận thức của xã hội về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh ngày càng được nâng lên. Nhiều gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu thương, đùm bọc, chăm lo giáo dục con cháu và tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, tình trạng BLGĐ vẫn còn xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau để lại hậu quả nặng nề về tinh thần, sức khỏe, ảnh hưởng đến hạnh phúc của thành viên trong gia đình, nhất là sự phát triển của trẻ em, sự bình yên của gia đình và sự ổn định của xã hội.

Công tác phòng, chống BLGĐ không chỉ là trách nhiệm của riêng một ngành hay một tổ chức nào mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và mỗi gia đình. Cần gắn công tác gia đình với việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi người dân.

“Đối với mỗi gia đình và mỗi người dân, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất: biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Cùng xây dựng gia đình trở thành nơi an toàn nhất, hạnh phúc nhất đối với mỗi thành viên” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh