Thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm khám sàng lọc miễn phí năm 2026, ngành y tế tỉnh tổ chức gõ cửa từng nhà, khám tại giường hỗ trợ người dân yếu thế. Đến ngày 31/8/2026, toàn tỉnh có trên 1,67 triệu người được khám miễn phí, đạt hơn 49,4% dân số. Đây là giải pháp đột phá nâng chất lượng bảo vệ sức khỏe, đồng bộ nhanh dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.
![]() |
| Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí tại nhà hỗ trợ người cao tuổi xã Bảo Thạnh. Ảnh: T. QUYÊN |
Cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng chất lượng sức khỏe Nhân dân, ngành y tế tỉnh triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sàng lọc miễn phí năm 2026. Đây là bước đi chủ động giúp tầm soát sớm bệnh mạn tính, đồng bộ dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Lực lượng y tế trực tiếp xuống cơ sở, gõ cửa từng nhà, khám tại giường cho cụ già yếu, người khuyết tật không thể tự đi lại.
![]() |
| Bác sĩ Trạm Y tế xã Tân Quới đến tận giường bệnh kiểm tra huyết áp và lấy mẫu máu xét nghiệm miễn phí cho cụ già yếu nằm một chỗ. |
Tại xã Tân Quới, tổ y tế lưu động trực tiếp xuống ấp thăm khám tận nhà. Bà Phan Thị Ba (89 tuổi, mẹ liệt sĩ ngụ ấp Thành Quới, xã Tân Quới) xúc động khi bác sĩ đến tận giường chăm sóc. Tuổi cao, mang nhiều bệnh nền, việc di chuyển đối với bà là trở ngại lớn. Bác sĩ Trạm Y tế xã Tân Quới đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm máu tại giường giúp gia đình bớt lo lắng. Bà bày tỏ sự xúc động trước sự tận tình của bác sĩ.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Kim Xuyến, 89 tuổi, tuổi già sức yếu, việc đi lại khó khăn, sự có mặt của nhân viên y tế tại nhà giúp bà yên tâm hơn. Đây là 2 câu chuyện tiêu biểu thuộc chiến dịch 90 ngày đêm khám sàng lọc miễn phí năm 2026. Chủ trương mang dịch vụ y tế đến tận nhà khẳng định vai trò nòng cốt của y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu mọi người dân được quản lý sức khỏe.
Để đạt hiệu quả cao, xã Tân Quới bố trí 45 điểm khám tại 15 ấp và 1 tổ lưu động hoạt động từ 7-20 giờ. Khung giờ này phù hợp với người lao động, công nhân. Địa phương huy động hơn 100 giáo viên, đoàn viên hỗ trợ nhập liệu, bảo đảm thông tin được cập nhật và đồng bộ thẳng vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
Tại phường Duyên Hải, địa phương tổ chức khám lưu động tại khóm, phối hợp trường học khám cho học sinh. Đến nay, gần 8 ngàn người dân được chăm sóc chu đáo. Bà Lê Thị Tám, ngụ phường Duyên Hải, chia sẻ việc khám tận nhà mang lại sự tiện ích cho người cao tuổi. Nhờ bác sĩ tư vấn, bà hiểu rõ sức khỏe bản thân để phòng bệnh tuổi già.
ThS.BS Nguyễn Hữu Đức, Giám đốc Trạm Y tế xã Tân Quới, nhận định việc đưa điểm khám về gần dân giúp kịp thời tư vấn, tránh tình trạng tự điều trị bằng đơn cũ hoặc chờ bệnh nặng mới nhập viện. Trạm vận động xã hội hóa được 40 triệu đồng mua bộ kit test nhanh đường huyết, viêm gan B miễn phí cho dân và hơn 200 triệu đồng hỗ trợ khám định kỳ cho 600 lao động cơ sở. Ông Nguyễn Ngọc Định, ngụ xã Tân Quới, chia sẻ việc biết rõ chỉ số huyết áp, đường huyết giúp phát hiện bệnh sớm, trị kịp thời để ít tốn kém hơn.
Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng khẳng định ý nghĩa lớn nhất của chương trình là giúp người dân chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, được lập hồ sơ quản lý, theo dõi theo vòng đời. Để bảo đảm thực chất, lãnh đạo ngành y tế yêu cầu chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm tiến độ và không giao khoán cho trạm y tế. Tổ công tác cấp xã phải phân công rõ người, rõ việc, khám đến đâu hoàn thiện hồ sơ và cập nhật ngay lên VNeID đến đó.
Tính đến ngày 31/8/2026, toàn tỉnh có trên 1,67 triệu người được khám miễn phí, đạt hơn 49,4% dân số, với hơn 1,66 triệu người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc của hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực và phòng khám công- tư, kết hợp lồng ghép linh hoạt nguồn lực xã hội hóa giúp người dân tầm soát thêm nhiều bệnh lý.
THÚY QUYÊN



