Chủ động phòng bệnh tay chân miệng trước thềm năm học mới

18:54, 31/08/2026

Trước thềm năm học mới, ngành y tế Vĩnh Long vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ gia tăng mạnh của bệnh tay chân miệng (TCM). Với số ca mắc tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, ngành y tế cùng ngành giáo dục địa phương đang khẩn trương siết chặt các biện pháp phòng bệnh, quyết tâm không để bệnh bùng phát thành dịch tại các cơ sở trường học.

Giáo viên Trường Mầm non Măng non (phường Long Châu) hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà bông để chủ động phòng bệnh.
Giáo viên Trường Mầm non Măng non (phường Long Châu) hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà bông để chủ động phòng bệnh.

Ca mắc tăng gấp đôi, diễn tiến nhanh

Theo báo cáo mới nhất từ ngành y tế, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 3,5 ngàn ca mắc TCM, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, bệnh đã xuất hiện tại 124/124 xã, phường trên địa bàn, với tổng số 140 ổ dịch. Riêng trong tuần gần đây nhất, tỉnh tiếp tục ghi nhận gần 110 ca mắc mới.

Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, song các bác sĩ cảnh báo số ca bệnh tăng nhanh, chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi, và có không ít trường hợp diễn tiến nặng rất nhanh. Ban đầu trẻ chỉ sốt nhẹ, nổi ban, nhưng sau đó nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm như sốt cao liên tục, giật mình, thở mệt và co giật, buộc phải nhập viện cấp cứu.

Chăm sóc con tại Khoa Nhi (BVĐK Vĩnh Long), chị T.N.H (xã Phú Quới) lo lắng chia sẻ: “Cháu mắc bệnh ban đầu chỉ sốt nhẹ, mệt mỏi. Nhưng sau đó bất ngờ có biểu hiện co giật nên gia đình lập tức đưa đi cấp cứu. Sau hơn 3 ngày điều trị, hiện tại các mụn nước trên tay chân cháu mới bắt đầu ổn định trở lại”.

BS.CK2 Trần Chí Công - Trưởng khoa Nhi, BVĐK Vĩnh Long, cho biết các triệu chứng sốt ban đầu của bệnh TCM rất dễ nhầm lẫn với sốt xuất huyết. Do đó, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý để phân biệt và phát hiện sớm.

“Nếu trẻ sốt cao từ 39-40 độ kéo dài từ 2-3 ngày, phụ huynh bắt buộc phải đưa trẻ đi khám ngay. Bác sĩ sẽ kiểm tra các dấu hiệu đặc trưng như bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc rát miệng để có hướng xử trí kịp thời. Bệnh TCM thường diễn tiến trong 7-10 ngày, trong đó giai đoạn từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 là nguy hiểm nhất, dễ xảy ra biến chứng trực tiếp đến thần kinh và tim mạch”, BS Chí Công khuyến cáo.

Đáng chú ý, khi trẻ có các biểu hiện như nôn nhiều, lừ đừ, giật mình chới với, run tay chân hoặc co giật, đó là dấu hiệu cảnh báo bệnh đã chuyển nặng, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.

Xây dựng “lá chắn xanh” từ trường học đến gia đình

Để phòng bệnh TCM gia tăng, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở khẩn trương khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch cũ và mới phát sinh, đặc biệt tập trung tại các trường mầm non và nhóm trẻ tư thục. Ngành giáo dục và y tế tỉnh yêu cầu các bậc phụ huynh khi phát hiện trẻ nghi mắc bệnh cần chủ động cho trẻ cách ly tại nhà ít nhất từ 7-10 ngày.

Tại các trường mầm non - nơi trẻ ăn, ngủ và sinh hoạt tập thể, công tác phòng dịch đang được đẩy lên mức cao nhất. Cô Mạc Hồng Vân - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Măng non (phường Long Châu), cho biết, nhà trường xem việc rèn luyện thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ là “lá chắn” cốt lõi: “Các cô luôn duy trì, tạo thói quen cho trẻ rửa tay bằng xà bông trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau các giờ chơi ngoài trời thông qua các bài hát, trò chơi vui nhộn. Bên cạnh đó, đồ chơi, phòng học cũng được khử khuẩn định kỳ; thực đơn được tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho các con”.

Song song với biện pháp tại trường, sự đồng hành của phụ huynh đóng vai trò quyết định trong việc phòng bệnh hiệu quả. Chị Nguyễn Diệu Hiền (phường Long Châu) chia sẻ: “Tôi hiểu rõ bệnh này chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Khi con có dấu hiệu sốt hay nổi đốm đỏ, bóng nước, gia đình sẽ đưa đi khám ngay và chủ động cho con nghỉ học ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho chính con và tránh lây lan cho các bạn khác”.

Thời điểm hiện nay, học sinh mẫu giáo, mầm non đã bắt đầu nhập học. Đáng lo ngại hơn, thời tiết tại địa phương đang trong giai đoạn nắng mưa thất thường trong ngày, khiến độ ẩm thay đổi đột ngột. Đây là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong khi cơ thể trẻ lại dễ bị mệt mỏi, hệ miễn dịch suy giảm, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tăng cao.

Trước thực tế đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất lúc này là sự chủ động của mỗi gia đình trong việc tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “3 sạch”: Ăn (uống) sạch, ở sạch và đồ chơi sạch.

Phụ huynh và người chăm trẻ cần chú trọng giữ gìn vệ sinh cá nhân, hướng dẫn các bé duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà bông dưới vòi nước chảy. Việc lau dọn, khử khuẩn sàn nhà, bề mặt tiếp xúc và đặc biệt là định kỳ làm sạch đồ chơi, vật dụng sinh hoạt tại nhà phải được thực hiện kỹ lưỡng.

Khi phát hiện trẻ sốt cao, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, tổn thương niêm mạc miệng, thở nhanh hoặc có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

BS.CK1 Trần Thị Tuyết Mai - Trưởng khoa Nhi, BVĐK Vĩnh Long, lưu ý, thời điểm này, phụ huynh nên từng bước điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, đưa giấc ngủ của trẻ về đúng nhịp thời gian biểu đi học và chủ động hạn chế các thiết bị điện tử để trẻ dễ dàng thích nghi. Ăn uống cân đối, đầy đủ dinh dưỡng kết hợp vận động thể chất mỗi ngày sẽ là nền tảng thể lực vững chắc cho trẻ.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh