Xây dựng lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ chuyên nghiệp, hiệu quả

11:43, 14/08/2026

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cần hỗ trợ khẩn cấp những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế và thực hiện sứ mệnh nhân đạo, những năm qua Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã chủ động xây dựng, phát triển tình nguyện viên chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới.

“CLB thiện nguyện quê hương Đồng Khởi” tặng quà người dân hoàn cảnh khó khăn trong lễ khánh thành cầu tại xã Phước Long. Ảnh: CTV
“CLB thiện nguyện quê hương Đồng Khởi” tặng quà người dân hoàn cảnh khó khăn trong lễ khánh thành cầu tại xã Phước Long. Ảnh: CTV

Đồng chí Từ Minh Điền- Ủy viên BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Kinh tế- xã hội tỉnh ngày càng phát triển, tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những rủi ro khác trong xã hội.

Một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận nhanh lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ khi xảy ra tình huống khẩn cấp còn gặp khó khăn. Vì vậy, nhiều tổ chức, cá nhân đã xây dựng đội, nhóm tình nguyện, hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có 408 đội, nhóm, CLB thiện nguyện với trên 16,88 ngàn tình nguyện viên. Điều chúng tôi muốn chia sẻ là cách thay đổi tinh thần tình nguyện, thành năng lực hành động và giá trị cụ thể cho cộng đồng.

Trong đó, Đội Tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và Trợ giúp nhân đạo, với 30 tình nguyện viên CTĐ là lực lượng phản ứng nhanh tại cộng đồng.

Với phương châm “Ở đâu có người gặp khó khăn, ở đó có lực lượng tình nguyện nhân đạo”, 5 năm qua, đội đã hỗ trợ trên 1,2 ngàn trường hợp người bị tai nạn, tìm kiếm, trục vớt thi thể người bị đuối nước 65 trường hợp, đưa người bị tai nạn đến bệnh viện gần nhất 924 trường hợp. Chuyển bệnh miễn phí 409 trường hợp, trao tặng 1,257 ngàn phần quà cho người nghèo…

Đồng thời, hỗ trợ trên 45 tấn hàng hóa cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh Tây Bắc, duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ; vận chuyển hàng trăm mét khối nước ngọt cho bà con các tỉnh lân cận bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Phối hợp tổ chức chương trình “Trung thu cho em”, “Áo ấm cho em”, với hàng ngàn phần quà ý nghĩa, thiết thực ở các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong- Đội trưởng Đội Tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và Trợ giúp nhân đạo bày tỏ: Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn hay những cảnh hoang tàn sau thiên tai tại vùng bão, lũ, anh em chúng tôi rất xúc động, muốn làm mọi cách có thể để giúp mọi người giảm bớt đau thương, thể hiện tính cộng đồng, tinh thần nhân đạo trong cuộc sống.

Đồng chí Từ Minh Điền nhận định, giá trị cốt lõi của mô hình Tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và Trợ giúp nhân đạo là xây dựng được lực lượng ở gần dân, hiểu địa bàn, có kỹ năng và sẵn sàng có mặt kịp thời khi người dân cần.

Thứ hai là “CLB thiện nguyện quê hương Đồng Khởi”, hình thành từ năm 2019 với 15 thành viên nòng cốt, là mô hình tiêu biểu về tập hợp lực lượng thiện nguyện và huy động nguồn lực xã hội thực hiện công tác nhân đạo từ thiện, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn. CLB duy trì “Cửa hàng 0 đồng”, hỗ trợ máy lọc nước, nhà vệ sinh trong trường học, nhà châm cứu, xây dựng 42 căn nhà tình thương, 11 cầu giao thông nông thôn, trao 46,747 ngàn phần quà…

Được biết, mỗi thành viên nòng cốt của CLB huy động thêm hàng chục thành viên khác tham gia tùy vào từng lĩnh vực, địa bàn thực hiện trợ giúp và đều thông qua Hội CTĐ, chính quyền địa phương, phù hợp với nhu cầu cộng đồng.

Ông Trịnh Minh Hồng- Chủ nhiệm CLB cho biết: Qua 7 năm hoạt động, CLB duy trì thực hiện đều đặn các hoạt động nhân đạo trong và ngoài tỉnh. Kinh nghiệm từ mô hình là bắt đầu từ nhu cầu thực sự của cộng đồng, huy động nguồn lực từ nhiều cá nhân, tổ chức và tạo dựng niềm tin bằng kết quả cụ thể.

Những công trình, phần việc được thực hiện kịp thời hỗ trợ người hoàn cảnh nghèo khó, những địa phương còn nhiều khó khăn, từ đó, những tấm lòng thiện nguyện riêng lẻ được kết nối thành sức mạnh nhân đạo, lan tỏa giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Điểm nhấn trong hoạt động CTĐ là bếp ăn tình thương và mạng lưới điểm sơ cấp cứu là những “điểm tựa nhân đạo” thường xuyên tại cơ sở. Bếp ăn thuộc các cấp hội đã phục vụ trên 4 triệu suất cơm, cháo, nước sôi cho bệnh nhân nghèo.

Bên cạnh, toàn tỉnh duy trì 58 điểm sơ cấp cứu, với 158 tình nguyện viên, đã sơ cấp cứu ban đầu cho hàng trăm trường hợp bị tai nạn. Mô hình khẳng định tình nguyện viên không chỉ có mặt khi xảy ra thiên tai, thảm họa mà còn bền bỉ đồng hành, hỗ trợ cộng đồng.

Đồng chí Từ Minh Điền đánh giá: 3 nhóm mô hình, 3 phương thức hoạt động nhưng cùng khẳng định một giá trị “Khi tình nguyện viên được tập hợp, tổ chức, định hướng và phát huy đúng thế mạnh, tinh thần nhân đạo sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kịp thời và bền vững”. Một lực lượng tình nguyện viên mạnh phải thể hiện bằng khả năng có mặt đúng lúc, hành động đúng cách, kết nối đúng nguồn lực và trợ giúp đúng nhu cầu của người dân.

Thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục quản lý, định hướng hoạt động của đội, nhóm, hướng đến xây dựng lực lượng tình nguyện viên CTĐ chuyên nghiệp, nâng cao năng lực, đào tạo kỹ năng, kết nối nguồn lực và áp dụng chuyển đổi số phù hợp trong tình hình hiện nay.

NGỌC XOÀN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh