Thấm nhuần phương châm “dân là gốc”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình đã cụ thể hóa công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực, sát thực tiễn.
Từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực giúp địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo cho Nhân dân.
![]() |
| Dân vận khéo xây dựng tuyến đường hoa tại xã Hòa Bình. Ảnh: TUYẾT NGA |
Bám sát định hướng phát triển và yêu cầu thực tiễn, MTTQ xã Hòa Bình chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương.
Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; các cuộc vận động, phong trào thi đua… được 1,225 ngàn cuộc với hơn 50,2 ngàn lượt người dự với hình thức tuyên truyền qua hội nghị, các cuộc họp, nhóm Zalo, Facebook…
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai rộng khắp gắn với những nhiệm vụ cụ thể như xây dựng NTM, chỉnh trang nông thôn, bảo vệ môi trường…
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức ươm 5 ngàn cây huỳnh anh chuẩn bị trồng tuyến đường hoa; vận động được 89 cuộc với hơn 2,2 ngàn lượt đoàn viên, hội viên tham gia dọn dẹp vệ sinh, phát quang tại các tuyến đường chính, cắt tỉa tuyến đường hoa… được 91 ngàn mét và thu gom xử lý được 5,15 tấn rác thải.
Ông Nguyễn Thanh Phong (ấp Hiệp Lợi) cho hay: “Ấp có tổ trồng và chăm sóc hoa kiểng dọc các tuyến đường hoa rồi còn bố trí thùng rác đảm bảo vệ sinh môi trường. Được ấp tuyên truyền vận động, người dân đồng thuận cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương thêm đẹp”.
Phấn khởi dạo bước trên tuyến đường đan được nâng cấp mở rộng, chị Nguyễn Thị Hoa (ấp Thới Hòa) vui vẻ kể: “Có đường đẹp lại rộng rãi vầy, dân phấn khởi lắm. Lúc làm đường này, gia đình tôi và bà con xung quanh đến phụ, ra công, góp sức để có đường mới đi lại thuận tiện hơn”.
Cùng với đó, công tác dân vận gắn với chăm lo đời sống Nhân dân tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 6 tháng, hệ thống MTTQ xã đã vận động cơ quan, đơn vị, cơ sở thờ tự và các ấp trên địa bàn xã đóng góp Quỹ Vì người nghèo được hơn 409 triệu đồng, đạt 136,5% kế hoạch đề ra.
Đặc biệt, 8 trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn của xã vừa được tiếp sức thông qua mô hình Dân vận khéo “Đồng hành cùng trẻ em mồ côi” tỉnh năm 2026 do MTTQ tỉnh phối hợp cùng MTTQ các xã triển khai thực hiện. Bày tỏ sự cảm động khi nhận được hỗ trợ hàng tháng đến khi đủ 18 tuổi, em N.N.T. (ấp Hồi Lộc) chia sẻ: “Em rất biết ơn khi được quan tâm, động viên, giúp đỡ. Em cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn và có thêm động lực để cố gắng học giỏi”.
Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần gắn kết lòng dân, trở thành “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân tại xã; tạo đồng thuận và động lực quan trọng để xã hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đề ra.
Đồng chí Đào Thanh Tuấn- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình cho biết, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành, giám sát và tổ chức phong trào thi đua; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận.
TUYẾT NGA


