Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, xã Vĩnh Thành đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo xã thăm gia đình chính sách tại xã Vĩnh Thành. Ảnh: P. HÂN |
Tại căn nhà tình nghĩa ở ấp Thanh Tịnh, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dúng (SN 1928) không giấu được sự xúc động khi đón tiếp đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy và chính quyền địa phương đến thăm. Mẹ có 14 người con, trong đó 2 người con trai là liệt sĩ Đoàn Văn Trung và liệt sĩ Đoàn Văn Nghĩa đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ chia sẻ, sự thăm hỏi, động viên thường xuyên từ chính quyền cơ sở giúp mẹ vơi đi nỗi đau và cảm thấy ấm áp.
Cùng chung niềm phấn khởi, ông Võ Văn Bỉnh, thương binh hạng 2/4 ấp Lân Bắc, bày tỏ sự trân trọng trước sự tri ân của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc vào mỗi dịp lễ, Tết.
Đảng ủy xã Vĩnh Thành đặc biệt ưu tiên công tác chăm lo người có công. Qua rà soát, xã đã thống kê được hơn 40 hộ gia đình chính sách có mức sống còn khó khăn để kịp thời đề xuất hỗ trợ và vận động mạnh thường quân giúp đỡ.
Hiện nay, toàn xã có 67 thân nhân liệt sĩ, 76 gia đình thương binh, bệnh binh, cùng hàng trăm gia đình đang thờ cúng liệt sĩ và người có công khác đang hưởng trợ cấp thường xuyên. Đáng chú ý, việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đã đạt tỷ lệ 100% qua tài khoản ngân hàng. Với tổng kinh phí chi trả chế độ ưu đãi người có công hàng tháng trên 500 triệu đồng. Địa phương bảo đảm việc chi trả được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.
Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cũng được chú trọng. Đầu năm 2026, xã chi điều dưỡng tại gia cho 48 người và đưa 1 người có công đi điều dưỡng tập trung tại tỉnh Phú Thọ.
Bí thư xã Vĩnh Thành Nguyễn Văn Liêm cho biết: Xác định “an cư mới lạc nghiệp”, trong hơn 1 năm qua, xã Vĩnh Thành đã vận động xây dựng 6 căn nhà tình thương, trong đó ưu tiên gia đình chính sách. Đối với những trường hợp nhà ở xuống cấp, xã chủ động vận động sửa chữa tạm thời để bảo đảm sinh hoạt cho bà con.
Dù nguồn lực địa phương còn hạn chế, xã vẫn đang tích cực rà soát 20-30 hộ cần hỗ trợ về nhà ở trong thời gian tới. 2 đoàn công tác của xã đã trực tiếp đến các đơn vị tài trợ để vận động nguồn vốn, với cam kết sẽ ưu tiên thực hiện trước cho những hộ có nhu cầu cấp thiết nhất.
Một trong những hoạt động đầy ý nghĩa là chương trình “Thanh niên xã Vĩnh Thành với chính sách đền ơn đáp nghĩa”. Định kỳ hàng tháng, đoàn viên, thanh niên đến từng gia đình chính sách khó khăn, neo đơn để giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng. Hoạt động này hỗ trợ thiết thực về mặt đời sống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người đi trước.
“Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thành tiếp tục theo dõi sát sao, cải cách thủ tục hành chính để bảo đảm chế độ chính sách đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh nhất. Đồng thời, không ngừng tìm kiếm thêm nguồn lực xã hội hóa để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho gia đình chính sách trên địa bàn”- Bí thư xã Vĩnh Thành Nguyễn Văn Liêm cho biết.
PHAN HÂN


