Chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về” giúp lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy niềm tin cho những người lầm lỗi làm lại cuộc đời.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cá nhân điển hình tái hòa nhập cộng đồng. |
Bước qua mặc cảm, làm lại cuộc đời
Ngày trở về sau thời gian chấp hành án phạt tù họ được đoàn tụ với gia đình, nhưng nhiều người phải đối diện với ánh nhìn dè dặt của xã hội, hạn chế cơ hội việc làm và mặc cảm luôn đè nặng trong lòng.
Lê Văn Phong Em (xã Vĩnh Thành) vẫn nhớ rõ ngày 30/10/2024, sau 2 năm 6 tháng chấp hành án phạt tù, anh trở về gia đình với rất nhiều hy vọng nhưng cũng canh cánh nỗi lo về tương lai và trăn trở liệu mình có được xã hội đón nhận. Với những người từng lầm lỡ, hành trình THNCĐ là học cách lấy lại niềm tin của chính mình và của những người xung quanh.
“Những năm tháng chấp hành án cho tôi rất nhiều suy nghĩ về sự ăn năn và quyết tâm mạnh mẽ làm lại cuộc đời. Khi trở về với xã hội, tôi cố gắng vượt lên số phận, sống tốt để người khác tin tưởng, không kỳ thị hay né tránh mình”- anh Phong Em chia sẻ.
May mắn tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Phong Em cải tạo lại vườn trồng mai vàng, cùng với niềm đam mê sẵn có với cây cảnh, công việc dần thuận lợi.
Năm 2025, với tiền lời từ việc kinh doanh khoảng 50 triệu đồng, anh mở rộng diện tích lên gấp đôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức trồng trọt. Từ quyết tâm làm lại cuộc đời, cùng với sự động viên của gia đình, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ về nguồn vốn, anh từng bước vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.
Không phải ai cũng may mắn gặp được những người sẵn sàng giúp đỡ, bởi trên không ít thông báo tuyển dụng vẫn còn dòng chữ “không nhận người có tiền án, tiền sự”. Chính rào cản ấy khiến nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt tù khó tìm được việc làm ổn định, dễ rơi vào bế tắc và có nguy cơ trở lại con đường cũ.
Thấu hiểu điều đó, ông Kiều Thanh Tâm- chủ Cơ sở Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá Ánh Hồng (phường An Hội) đã chọn cách làm khác. Ông không nhìn vào quá khứ mà nhìn vào khát vọng làm lại cuộc đời của mỗi con người. Đến với chương trình “Ánh sáng ngày trở về”, ông Tâm chia sẻ câu chuyện của một người tử tế, luôn dang rộng vòng tay với những người từng “lầm đường, lạc lối”.
Ông Tâm kể, từng trải qua giai đoạn kinh doanh khó khăn. Ông luôn nghĩ mình cần làm điều gì đó để trả ơn cuộc đời. “Những người có tiền án, tiền sự thì rất ít nơi nhận vào làm việc. Không có việc làm, họ rất dễ chán nản, bị lôi kéo trở lại con đường cũ. Tôi muốn giúp họ, như một cách làm cho xã hội tốt đẹp hơn”- ông Tâm chia sẻ.
Theo ông, nhiều người thường trách những người từng lầm lỗi không chịu lao động, nhưng thực tế là họ muốn đi làm cũng rất khó tìm được nơi chấp nhận. Điều họ cần nhất là một cơ hội để chứng minh ý chí vươn lên làm lại cuộc đời. Đến nay, ông Tâm đã giúp đỡ hơn 100 trường hợp có công việc ổn định.
“Niềm vui của tôi đơn giản chỉ là lời cảm ơn từ những người hoàn lương, chứng kiến họ có nghề nghiệp chân chính, sống có ích”- ông tâm sự, đồng thời chia sẻ “niềm ao ước được tiếp nhận giải quyết việc làm cho nhiều hơn nữa những hoàn cảnh tương tự để giảm gánh nặng cho xã hội”.
Lan tỏa giá trị của sự bao dung
Chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong THNCĐ năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về” lần đầu tiên được UBND tỉnh tổ chức nhằm biểu dương những người chấp hành xong án phạt tù vượt qua mặc cảm, vươn lên ổn định cuộc sống và những tổ chức, doanh nghiệp đồng hành.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hạnh- Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác THNCĐ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó, trở thành công dân có ích; nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng chủ động tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc, giúp họ có thu nhập ổn định, không tái phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.
Đại tá Nguyễn Văn Hạnh cho rằng giá trị mà chương trình mang lại là dịp để những người từng lầm lỗi “bước ra ánh sáng”, chia sẻ hành trình vượt qua mặc cảm, tìm lại niềm tin và khẳng định giá trị của bản thân. Đồng thời, đây là dịp tri ân những cá nhân, tổ chức đã âm thầm đồng hành, hỗ trợ họ trên con đường hoàn lương.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, công tác THNCĐ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc và là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh là xem công tác THNCĐ là một bộ phận quan trọng của chính sách an sinh xã hội; đồng thời xác định người chấp hành xong án phạt tù là nguồn lực lao động, là công dân của địa phương cần được quan tâm, tạo điều kiện để vươn lên bằng chính sức lao động chân chính của mình”.
Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân đã tạo việc làm, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống. Những nghĩa cử ấy giúp giải quyết việc làm, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn, góp phần xóa bỏ định kiến, khơi dậy niềm tin để những người có quá khứ lầm lỗi vững vàng bước tiếp trên con đường hoàn lương.
Con đường hoàn lương còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và xã hội, những người từng lầm lỗi có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Đó là thông điệp nhân văn mà chương trình “Ánh sáng ngày trở về” gửi gắm: không ai bị bỏ lại phía sau khi quyết tâm thay đổi.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH


