Ngày 10/7, Chi cục Dân số tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 và sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2026.
Hội nghị nhằm hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số trong 6 tháng đầu năm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Phát biểu phát động tại hội nghị, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, Ngày Dân số Thế giới 11/7 hàng năm là dịp nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của công tác dân số đối với phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo nâng cao chất lượng dân số, bảo vệ sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Năm 2026, Ngày Dân số Thế giới mang chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”, khẳng định thanh niên là trung tâm của sự phát triển, lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Thông qua chủ đề này, ngành Dân số mong muốn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tạo điều kiện để thanh niên được học tập, làm việc, khởi nghiệp, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, tư vấn tiền hôn nhân, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 12.541 trẻ được sinh ra; có 137.544 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 78,6% kế hoạch năm. Công tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh với hàng nghìn cuộc tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn như việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, thiếu nhân lực làm công tác dân số ở một số địa phương, kinh phí hoạt động còn hạn chế và nhận thức của một bộ phận người dân về khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh chưa cao.
Trong 6 tháng cuối năm, Chi cục Dân số sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn, tăng cường tập huấn, giám sát cơ sở và tham mưu xây dựng chính sách dân số phù hợp với tình hình mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu công tác dân số năm 2026.
Tin, ảnh: THẢO LY


