Qua khảo sát cho thấy, nhiều gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hậu quả vẫn hiện hữu trên chính những người con sinh ra sau ngày thống nhất đất nước. Những căn nhà tạm bợ, xuống cấp là một trong những khó khăn mà họ phải đối mặt suốt nhiều năm.
Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được triển khai tại tỉnh giúp người dân an cư, là sự tiếp nối nghĩa tình tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười (bìa phải) thăm tặng quà cho nạn nhân chất độc hóa học tại xã Phước Long. |
Di chứng để lại
Có những người lính trở về sau chiến tranh mang trên mình thương tích hữu hình. Nhưng cũng có những người trở về với một nỗi đau âm thầm hơn: chất độc hóa học đã để lại di chứng kéo dài sang cả thế hệ con cháu.
Nhiều người con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sinh ra với bệnh tật, sức khỏe yếu, khả năng lao động hạn chế. Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn lại càng chật vật khi gia đình phải sống trong những căn nhà xuống cấp, dột nát.
Bà Lê Thị Phương là con đầu của ông Lê Nhựt Tân, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 81%. Từ khi sinh ra, chân tay bà đã yếu ớt, đi đứng, cầm nắm đều khó khăn, không thể lao động như những người khỏe mạnh khác. Hộ bà Lê Thị Phương, ngụ ấp Thới Hòa, xã Thành Thới, thuộc hộ cận nghèo, có chồng bị khuyết tật vận động, có một con gái đang được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS.
Vui mừng trong ngày khởi công sửa chữa căn nhà cũ đã xuống cấp, bà Lê Thị Phương bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi khi nhận được 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Căn nhà tình thương của tôi đã xây dựng cách đây 16 năm, giờ thì tường tróc lở, nhà ngập nước thường xuyên. Mấy ngày nay, thợ đang tô lại các mảng tường và nâng nền nhà. Tôi biết ơn chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành đã quan tâm gia đình tôi”.
Ngày 15/7/2026, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Thới phối hợp tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gồm các hộ: Lê Thị Phương, Đoàn Văn Tiếp và Đoàn Thị Thắm.
Ông Võ Văn Hoàng Anh- Phó Chủ tịch UBND xã Thành Thới cho biết: “Việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những di chứng của chất độc hóa học vẫn còn đè nặng lên nhiều gia đình. Mỗi căn nhà được sửa chữa hôm nay không chỉ là mái ấm che mưa nắng, mà còn là sự sẻ chia, tri ân và tiếp thêm niềm tin để các gia đình vươn lên trong cuộc sống”.
Theo thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, toàn tỉnh hiện có 5,397 ngàn người hoạt động kháng chiến và 5,985 ngàn người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến, tất cả đều đã được hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉnh đã khẩn trương rà soát, lập danh sách và phê duyệt hỗ trợ 171 hộ, với tổng kinh phí 7,83 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ. Trong đó có 90 căn được xây mới và 81 căn được sửa chữa.
Những việc làm thiết thực
Để chương trình khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sớm đi vào cuộc sống, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn tất rà soát và đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ và đúng mục đích. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026).
![]() |
| Bà Lê Thị Phương (giữa), là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, vui mừng trong ngày khởi công sửa nhà ở. |
Không dừng lại ở việc bố trí nguồn kinh phí, tỉnh còn đề nghị MTTQ các cấp tiếp nhận và phân bổ nguồn lực kịp thời; đồng thời, huy động các tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân cùng chung tay hỗ trợ để các công trình được hoàn thành nhanh hơn, chất lượng hơn.
Nhiều năm qua, công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh không chỉ dừng ở việc thực hiện chính sách mà còn được mở rộng bằng nhiều chương trình xã hội hóa. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội đã vận động nguồn lực trị giá gần 595 tỷ đồng, hỗ trợ gần 22 triệu lượt người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em và đối tượng yếu thế. Hội cũng vận động xây dựng 461 căn nhà tình thương, sửa chữa 146 căn nhà, cùng nhiều chương trình hỗ trợ y tế, sinh kế, học tập và phục hồi chức năng.
Những con số ấy cho thấy công tác chăm lo không chỉ hướng tới giải quyết khó khăn trước mắt mà còn giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên.
Bà Võ Thị Thủy- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh chia sẻ: “Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là chủ trương giàu ý nghĩa nhân văn, được triển khai đúng vào dịp tháng 7, tháng tri ân và hướng tới ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” 10/8, góp phần thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự quan tâm đối với gia đình chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh”.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: THẠCH THẢO



