Chiều 18/7, Liên Chi hội Chấn thương Chỉnh hình ĐBSCL phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Hội Nội soi Cơ xương khớp TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ II với chủ đề “Cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình”.
![]() |
| Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Phước- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng đoàn chủ tọa hội nghị. |
Tham dự có Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh ĐBSCL; trên 300 đại biểu là lãnh đạo, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế đến từ nhiều bệnh viện, trường đại học và cơ sở đào tạo y khoa các tỉnh, thành ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh...
Hội nghị diễn ra với 2 phiên báo cáo chuyên sâu của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, tập trung vào những xu hướng và kỹ thuật điều trị tiên tiến như: ứng dụng công nghệ 3D, trí tuệ nhân tạo trong đánh giá mật độ xương; robot hỗ trợ phẫu thuật cột sống và thay khớp; lập kế hoạch phẫu thuật bằng công nghệ số; các chiến lược điều trị hiện đại đối với bệnh lý và chấn thương cơ xương khớp...
Các phiên báo cáo không chỉ cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các chuyên gia đầu ngành và đội ngũ bác sĩ đang trực tiếp điều trị tại các cơ sở y tế, giúp nâng cao hiệu quả điều trị trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình.
![]() |
| Bác sĩ CKII Huỳnh Hữu Nhân- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh phát biểu tại hội nghị. |
Phát biểu tại hội nghị, Bác sĩ CKII Huỳnh Hữu Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết: Chấn thương chỉnh hình là một trong những chuyên ngành trọng điểm của y học, giúp phục hồi chức năng vận động, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.
Những nghiên cứu từ các báo cáo viên sẽ góp phần thúc đẩy cập nhật kiến thức y khoa, tăng cường kết nối chuyên môn giữa các đơn vị trong khu vực ĐBSCL và các trung tâm y khoa lớn trên cả nước. Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ y tế tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến, từ đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.
Tin, ảnh: NGỌC XOÀN



