Địa phương đề nghị hỗ trợ khắc phục sạt lở bờ sông, bờ bao

06:26, 05/05/2026

Theo Chi cục Thủy lợi, từ giữa tháng 4/2026 đến nay, một số địa phương trong tỉnh đã có đề nghị tỉnh hỗ trợ khắc phục sạt lở (SL) bờ sông, đê bao nhằm bảo vệ sản xuất và dân cư.

Sạt lở bờ sông Cổ Chiên đoạn thuộc ấp Hòa Thuận, xã Phú Phụng.
Sạt lở bờ sông Cổ Chiên đoạn thuộc ấp Hòa Thuận, xã Phú Phụng.

Ngày 17/4/2026, UBND xã Long Hồ báo cáo bờ sông Ông Me, sông Cái Cao bị SL nhiều đoạn, làm lún, sụp các tuyến đê bao, đường giao thông ven sông.

Trong đó, trên tuyến sông Ông Me, bờ sông bị SL một đoạn dài 40m trước nhà hộ ông Lê Minh Nhựt (ở ấp Phước Ngươn B, xã Long Hồ), cách cầu Đìa Chuối 250m về phía hạ lưu, gây sụt lún hết phần lề đường của ĐH29 và có nguy cơ bị SL tiếp nếu gặp triều cường xuống thấp, mưa lớn. Vị trí này trước đây được địa phương gia cố bằng cừ tràm, cừ dừa nhưng vẫn bị SL.

Ước thiệt hại về tài sản (đất đai, đường giao thông) khoảng 80 triệu đồng. Ở tuyến sông Cái Cao, xảy ra 4 đoạn SL dài 200m (gồm 3 đoạn ở ấp An Thành và 1 đoạn ở ấp Phú Đức), làm mất hết phần đất lưu không và tạo hàm ếch sâu vào thân đê bao ven sông; đường đan ven sông cũng bị lún, sụp nghiêng ra phía sông gây khó khăn cho việc đi lại.

Cùng ngày, UBND phường Bình Minh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi hỗ trợ địa phương khắc phục tình trạng SL cặp bờ sông Mỹ Thuận ở khóm Thuận phú A với chiều dài 25m (đoạn trước nhà ông Nguyễn Tấn Phát), lấn sâu vào chân bờ 5-7m ảnh hưởng đường giao thông cặp sông Mỹ Thuận (đường bê tông 2,5m).

Ngày 24/4, theo UBND xã Phú Phụng, tuyến đê cặp sông Cổ Chiên thuộc ấp Hòa Thuận (xã Phú Phụng) có tổng chiều dài gần 3km. Tuyến đê này trước đây được gia cố bằng rọ đá, hiện tại có 3 vị trí bị SL nghiêm trọng với tổng chiều dài 300m; nguyên nhân do đê nằm cặp sông, thường xuyên chịu tác động của dòng chảy xoáy vào bờ và do đất chân đê yếu, chủ yếu là cát, sóng to gây SL.

Trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế, UBND xã đề nghị tỉnh hỗ trợ khắc phục SL nhằm bảo vệ vườn cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Cùng ngày, UBND xã Phú Túc đề nghị Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre xem xét, đầu tư sửa chữa, khắc phục khẩn cấp SL bờ bao sông Tiền đoạn thuộc ấp Phú Xuân (xã Phú Túc). Bờ bao được xây dựng năm 2015, qua thời gian sử dụng, dưới tác động của triều cường, dòng chảy trực tiếp đẩy vào thân bờ bao gây mất chân bờ bao, gây SL nhiều điểm.

Cụ thể, vào tháng 9/2024, bờ bao bị SL một đoạn dài 800m (thuộc Tổ 13, 16 của ấp Phú Xuân) với nhiều điểm bị mất nửa thân bờ bao, nghiêm trọng nhất là đoạn tại Tổ 13 (đoạn gần Trạm quan trắc) đã bị vỡ một đoạn dài 10m.

Từ tháng 9/2025 đến nay, bờ bao tiếp tục bị SL nặng khoảng 300m, nhiều đoạn bị lở nửa thân bờ bao và có đoạn trên 10m bị SL hết bờ bao chỉ còn phần ít chân bờ bao nếu không được gia cố, khắc phục trước mùa mưa bão 2026 tới khi triều cường dâng sẽ gây ngập, úng khu vực trên (khoảng 100ha).

Tin, ảnh: TRUNG CHÁNH

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh