Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai, thảm họa

Cập nhật, 05:22, Chủ Nhật, 16/04/2023 (GMT+7)

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai, thảm họa cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ năm 2023.

Hơn 40 hội viên, tình nguyện viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long được triển khai các nội dung: vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác ứng phó thiên tai, thảm họa trong tình hình mới; phương châm 4 tại chỗ; vấn đề biến đổi khí hậu; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng…

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thụy Yến Phương, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực cho hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa và phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong công tác phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, giảm thiểu mức độ thiệt hại về người và tài sản, đối tượng dễ bị tổn thương tại các vùng trọng điểm thông qua việc tăng cường năng lực cộng đồng; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc xây dựng cộng đồng an toàn trước, trong và sau thiên tai.

PHƯƠNG THƯ