An sinh xã hội đong đầy ấm áp

Cập nhật, 23:21, Thứ Sáu, 27/01/2023 (GMT+7)

 

Bí thư Tỉnh ủy - Bùi Văn Nghiêm (thứ 2 từ bên phải qua), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Minh Trang (bìa trái); Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Quyên Thanh (bìa phải) tặng quà, động viên trẻ em mồ côi nhân năm học mới.
Bí thư Tỉnh ủy - Bùi Văn Nghiêm (thứ 2 từ bên phải qua), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Minh Trang (bìa trái); Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Quyên Thanh (bìa phải) tặng quà, động viên trẻ em mồ côi nhân năm học mới.

Xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng; tặng quà, hỗ trợ học bổng cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo các đối tượng chính sách khác... là những hoạt động đầy nhân văn, ấm áp trong công tác an sinh xã hội năm qua.

Điều này càng ý nghĩa và kịp thời hơn trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà sau thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chăm lo đối tượng chính sách, trẻ em hoàn cảnh khó khăn
 
Lê Hải Đăng (Trường Tiểu học Hiếu Nhơn B, huyện Vũng Liêm) có cha mất do dịch bệnh COVID-19, trong ngày nhận quà năm học mới, em hứa “con sẽ cố gắng học giỏi”. Với Thạch Trần Sách Bảo (Trường THCS Tân Mỹ, huyện Trà Ôn) có cha mẹ đã mất do bệnh, hiện đang sống với ông bà ngoại và dì dượng, cậu bé 14 - 15 tuổi đầu nói: “Được đến nhận quà hôm nay con rất vui, giúp ngoại cùng chăm lo cho con ăn học”.
 
Bảo và Đăng nằm trong 166 trẻ em mồ côi (115 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ và 51 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19) được tặng quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long và từ các nhà hảo tâm. Hoạt động thật sự xúc động, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo kịp thời cho trẻ em mồ côi trước thềm năm học mới.
 
Một ngày giữa tháng 7, chúng tôi len lỏi qua mấy vệt đường vườn để đến nhà của bà Phan Thị Út Lệ (ấp Bình Hòa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình).
 
“Hôm nay trong căn nhà tình nghĩa mới xây xong, tôi cảm thấy rất vui, tự hào từ sự hy sinh của ba mình ngày trước” - bà Út Lệ xúc động khi được bàn giao căn nhà từ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, cùng 25 triệu đồng gia đình góp vào để hoàn thiện. Trong niềm vui, bà Lệ chia sẻ sẽ làm lụng và sống chan chứa với xóm làng, trong sự chăm lo của chính quyền và ngành chức năng đối với các gia đình chính sách.
 
Tháng 7 tri ân, chúng tôi cùng chính quyền huyện, xã, ngành chức năng và nhà tài trợ đến bàn giao căn nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Chiến là thương binh hạng 1/4 (sinh năm 1958, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn).
 
Là thương binh nặng, đi đứng khó khăn, hôm đến bàn giao nhà và thăm hỏi động viên, người lính Cụ Hồ vẫn cố gắng ngồi chia sẻ niềm vui cùng đoàn công tác và câu chuyện về một thời hào hùng khói lửa.
 
Bà Trần Thị Nỉ - vợ ông kể, được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình để dành trước đó 15 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) trao tặng thương binh nặng và đóng góp thêm vài chục triệu nữa để hoàn thành căn nhà gọn gàng sáng sủa hôm nay. “Tôi và ông nhà an hưởng tuổi già cận kề với mái ấm này” - vợ người thương binh xúc động.
 
Giám đốc Sở Lao động - TB - XH Trần Văn Khái tặng quà từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các nhà hảo tâm tài trợ.
Giám đốc Sở Lao động - TB - XH Trần Văn Khái tặng quà từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các nhà hảo tâm tài trợ.
An sinh xã hội tạo động lực, niềm tin và hạnh phúc
 
Theo bà Phan Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB - XH, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 12.500 trẻ em có nguy cơ, 1.200 trẻ em khuyết tật, 166 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và mồ côi do COVID-19 kể trên. Tính tới thời điểm đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em huy động trực tiếp hơn 2,9 tỷ đồng (đạt 97,7% kế hoạch năm); huy động gián tiếp bằng các công trình, dự án phục vụ trẻ em được 7 tỷ đồng để qua đó giúp đỡ kịp thời trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
 
Ông Võ Văn Tám - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB - XH cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng năm ngành đã phát động vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở.
 
Tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà tình nghĩa cho người có công và thân nhân người có công với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng; trong đó gồm 431 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, 69 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của địa phương và nguồn vận động xã hội. Công tác này đã góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất cho người có công trên địa bàn.
 
Cũng tính đến thời điểm đó, toàn tỉnh vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 22,6 tỷ đồng (đạt trên 294% kế hoạch năm). Theo Sở Lao động - TB - XH, công tác vận động các nguồn lực (Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em) đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác của ngành. Các chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
 
Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp Sở Lao động-TB -XH tặng quà thương binh, bệnh binh nặng.
Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp Sở Lao động-TB -XH tặng quà thương binh, bệnh binh nặng.
Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong những năm qua Vĩnh Long quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách về an sinh xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương và cộng đồng xã hội đã cùng vào cuộc, chung tay chăm lo cho người có công với cách mạng, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều nguồn lực.
 
Những hoạt động xuyên suốt đó đã mang đến với trẻ em niềm vui, nghị lực để vươn lên trong học tập; đem lại ý nghĩa về vật chất lẫn tinh thần cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác. Trong hệ thống an sinh xã hội đã và đang triển khai hỗ trợ, sẻ chia nhằm tạo động lực và niềm tin, để những người được thụ hưởng các chính sách này có cuộc sống tốt đẹp, ấm no hạnh phúc.
>> Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.148 căn nhà cho người có công; có 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng; 100% gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn được đơn vị, cá nhân hỗ trợ nhu cầu thiết yếu hàng tháng; 100% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình nơi cư trú...
>> Sở Lao động - TB - XH báo cáo dịp Tết 2022, toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 78.829 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em và đối tượng khác với số tiền hơn 27,8 tỷ đồng (từ ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng, vận động xã hội hóa hơn 26,8 tỷ đồng) và 53.696kg gạo. Hoạt động này hàng năm đã góp phần đem đến cái Tết ấm áp đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội.
Bài, ảnh: MINH THÁI