Hướng tới ngày Văn hóa (VH) Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động VH, nghệ thuật, thể thao mang đậm bản sắc địa phương. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và đưa những giá trị VH truyền thống đến gần hơn với đời sống người dân.
![]() |
| Trình diễn Hát sắc bùa Phú Lễ tại Công viên nước phường Long Châu. |
Phát huy bản sắc từng địa phương
Năm 2026, năm đầu tiên tổ chức ngày VH Việt Nam theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển VH Việt Nam. Đặc biệt, việc tổ chức ngày VH Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy vai trò của VH trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa hoạt động VH đến gần người dân, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị VH.
Theo ông Trần Công Khánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động hưởng ứng ngày VH Việt Nam được lồng ghép trong chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, tập trung vào phần hội với các hoạt động VH, văn nghệ quần chúng, đờn ca tài tử, dân ca, dân vũ, nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao cộng đồng, giới thiệu di sản VH, ẩm thực, nghề truyền thống và những nét VH đặc trưng của địa phương. Trong đó, chú trọng 9 điểm tổ chức ngày hội cấp tỉnh và 3 điểm dự kiến mời đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam tham dự.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất UBND tỉnh lựa chọn hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian VH dân tộc - Hành trình di sản”, dự kiến tổ chức ngày 23-24/11 tại đường Trần Văn Bảy và đường Võ Văn Kiệt (phường Long Châu) làm hoạt động VH tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh để tập trung giới thiệu, quảng bá trong dịp hưởng ứng ngày VH Việt Nam.
Nhiều hoạt động VH đặc sắc được các địa phương giới thiệu như: xã Quới Điền tổ chức hội thi video clip “Quới Điền - Sắc màu quê hương, lan tỏa giá trị VH Việt”; xã Tiên Thủy tổ chức hội thi tuyến đường hoa năm 2026; xã Trung Hiệp khánh thành chợ đêm Tân An Luông và hoạt động phụ trợ; xã Mỏ Cày tổ chức không gian ẩm thực quê hương Mỏ Cày; phường Bến Tre dự kiến tổ chức hội thao, hội thi, trưng bày và liên hoan ca vọng cổ…
Bà Nguyễn Thị Trúc Giang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Tre, chia sẻ, phường Bến Tre chọn khu phố Mỹ Hóa để tổ chức làm điểm của tỉnh. Phường sẽ tổ chức trò chơi dân gian gắn với hoạt động thể dục thể thao, như thi kéo co, chơi lò cò, nhảy dây... Phần hội sẽ tạo không gian vui tươi và có đông đủ các thành phần. Trong buổi chiều, tổ chức hội thi ca vọng cổ. 10/10 khu phố đều tổ chức phần lễ và phần hội.
Hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm
Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, việc tổ chức ngày VH Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, phát huy bản sắc VH của từng địa phương và tạo được những giá trị thiết thực, lâu dài sau ngày hội.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đối với cấp xã, phường tổ chức ít nhất 1-2 hoạt động phù hợp. Khu dân cư tổ chức từ 2-3 hoạt động VH, văn nghệ thiết thực. Chú trọng những hoạt động gần gũi với đời sống người dân để thu hút các thế hệ cùng tham gia, trao truyền giá trị VH truyền thống.
Các hoạt động cần tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết chế VH, thể thao, di tích, bảo tàng, thư viện và không gian công cộng hiện có. Cần phát huy sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, du lịch thông qua những chương trình ưu đãi và hoạt động phục vụ người dân thiết thực trong dịp ngày VH Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Văn Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển VH Việt Nam và Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy về xây dựng VH, con người tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2025-2030 và định hướng đến năm 2045. Các địa phương tuyên truyền cao điểm từ ngày 15-30/11. Hình thức tuyên truyền thông qua hoạt động VH, văn nghệ, trải nghiệm di sản. Tăng cường truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở và cổ động trực quan.
Bên cạnh đó, gắn kết với tổ chức tham quan di tích lịch sử, VH để qua đó tiếp tục gìn giữ, bảo tồn các giá trị di sản VH vật thể và phi vật thể. Các địa phương đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, MTTQ, các đoàn thể, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để lan tỏa tinh thần ngày hội trong khắp các địa bàn toàn tỉnh.
Việc tổ chức ngày VH Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để tôn vinh những giá trị VH truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc quê hương và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng. Khi mỗi khu dân cư trở thành một không gian sinh hoạt VH, người dân được trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống VH ở cơ sở ngày càng phong phú, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ


