Hơn 30 năm gắn bó với phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, vợ chồng ông Huỳnh Văn Hiếu và bà Phan Thị Vân (ngụ ấp Phú Đông 1, xã An Định) đã góp phần quan trọng trong việc làm phong phú đời sống tinh thần của người dân địa phương.
Từ niềm đam mê nghệ thuật truyền thống, gia đình ông bà đã vun đắp nên một tổ ấm hạnh phúc, gìn giữ nếp nhà văn hóa mẫu mực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.
![]() |
| Gia đình ông Huỳnh Văn Hiếu và bà Phan Thị Vân rất yêu thích văn nghệ. Ảnh: THẠCH THẢO |
Mỗi khi chiều xuống, không khí tại Nhà văn hóa ấp Phú Đông 1 lại trở nên rộn ràng bởi tiếng đàn, tiếng hát của thành viên CLB đờn ca tài tử. Giữa những nghệ nhân không chuyên say mê tập luyện, ông Huỳnh Văn Hiếu vẫn miệt mài hướng dẫn từng câu ca, nhịp đàn cho học viên trẻ.
Bên cạnh ông, bà Phan Thị Vân- người có nhiều năm kinh nghiệm trong phong trào văn nghệ quần chúng- đảm nhận vai trò biên đạo, dàn dựng chương trình biểu diễn. Hành trình cống hiến cho văn hóa của ông bà bắt đầu từ sự đồng điệu trong tâm hồn và tình yêu sâu sắc đối với di sản nghệ thuật dân tộc.
Với ông bà, văn nghệ không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là phương thức hữu hiệu để làm giàu đời sống tinh thần cho cộng đồng. Dấu ấn của vợ chồng ông Hiếu hiện diện rõ nét trong mọi hoạt động, từ chương trình văn nghệ chào mừng lễ lớn đến hội thi cấp xã và các buổi giao lưu phục vụ người dân vùng sâu.
Chủ tịch UBND xã An Định Nguyễn Văn Trung đánh giá: Gia đình ông Huỳnh Văn Hiếu và bà Phan Thị Vân là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của ông bà đã góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương và lan tỏa lối sống tích cực trong Nhân dân. Thành công của những cá nhân điển hình này là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào văn hóa tại xã An Định.
Hiện nay, sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, xã An Định tiếp tục tập trung nguồn lực để duy trì và nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.
Toàn xã hiện có 355 tổ nhân dân tự quản; 25/25 ấp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt mức ấn tượng gần 99%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 70%. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư bài bản với 25/25 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn; 132 CLB, đội, nhóm sở thích hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực như đờn ca tài tử, dân vũ, bóng đá, dưỡng sinh, cờ tướng...
Chỉ tính riêng trong năm 2025, địa phương đã tổ chức đa dạng chương trình văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).
Hoạt động này đáp ứng nhu cầu giải trí và là cầu nối gắn kết cộng đồng, giúp chuyển tải hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng NTM đến gần hơn với người dân thông qua lời ca, tiếng hát.
Trong lộ trình xây dựng NTM nâng cao, xã An Định xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Địa phương đã xây dựng môi trường sống lành mạnh thông qua việc duy trì hiệu quả CLB xây dựng gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại tất cả các ấp. Những mái ấm tiêu biểu như gia đình ông Huỳnh Văn Hiếu là hạt nhân quan trọng để phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục lan tỏa, tạo nên diện mạo mới cho vùng quê An Định ngày càng văn minh, giàu đẹp.
THẠCH THẢO


