Cùng với cựu chiến binh (CCB) cả nước, hội CCB các cấp trong tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); giúp nhau cải thiện đời sống; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh.
![]() |
Cựu chiến binh luôn là lực lượng trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xây đắp nên bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. |
Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng
Qua triển khai phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, các cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Hội CCB tỉnh đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của Trung ương hội, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Theo ông Nguyễn Văn Minh- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội CCB Việt Nam, cũng là một trong các giải pháp đột phá mà Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI và VII đã xác định.
Từ nhiệm vụ, giải pháp đó, những năm qua, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo hướng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” vào việc đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục, định hướng tư tưởng, kiên định, vững vàng trước mọi biến động của tình hình, luôn trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
Song song đó, tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố quốc phòng- an ninh, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thành quả cách mạng, luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với trách nhiệm và tâm huyết, từ năm 2019 đến nay, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia đóng góp hơn 5.900 ý kiến về xây dựng Đảng, chính quyền, quy trình chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; đóng góp xây dựng NTM, đô thị văn minh; đóng góp, phản ánh nhiều vấn đề có giá trị từ thực tế ở cơ sở cho đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp.
Toàn hội có 3.243 hội viên là đảng viên, đạt gần 21,6% so tổng số hội viên CCB. Có 4.374 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tổ trưởng tổ tự quản trở lên. Trong đó, có 609 hội viên được bầu vào cấp ủy, 258 hội viên được bầu làm đại biểu HĐND các cấp. Hội còn bồi dưỡng và giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp 165 đảng viên là CCB, cựu quân nhân.
“Việc cơ cấu cán bộ CCB tham gia cấp ủy, HĐND, không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo mà còn thể hiện được năng lực, trình độ trong quá trình công tác, mang lại sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền. Qua đó, phát huy được vai trò, uy tín của tổ chức hội CCB trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của hội”- ông Nguyễn Văn Minh cho biết.
“Công dân gương mẫu, tấm gương điển hình”
Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, các cấp hội CCB trong tỉnh đã chủ động đưa ra giải pháp là phối hợp xây dựng các mô hình tiêu biểu như: mô hình 1 + 3; CCB xung kích đảm bảo an ninh, trật tự; chi hội CCB phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư... “Qua đây, đã khẳng định vai trò của hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT”- ông Nguyễn Văn Minh nói.
Nhận định “những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước thời gian qua rất đáng trân trọng”- ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội quan tâm phát triển phong trào toàn diện, đồng đều, liên tục và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Các phong trào phải có sức lan tỏa mạnh; quan tâm hơn nữa trong phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến…
![]() |
Các cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. |
Để phát huy hơn nữa vai trò của CCB trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, hội viên; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Cùng với đó, mỗi tổ chức hội phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của hội và tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân. “Mỗi cán bộ, hội viên phấn đấu là những công dân gương mẫu, là những tấm gương điển hình trong sản xuất, sinh hoạt trong cộng đồng dân cư”- ông Nguyễn Thành Thế lưu ý.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho hội CCB, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội góp ý xây dựng và giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp hoạt động với hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin