Ngày 12/3, đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Dự án Nhà máy điện gió Hải Phong (cụm nhà máy điện gió Hải Phong I, II).
![]() |
| Đồng chí Trần Quốc Tuấn phát biểu tại cuộc họp. |
Tại cuộc họp, đại diện công ty cho biết: Dự án điện gió Hải Phong có tổng công suất 200MW, gồm 4 nhà máy Hải Phong 1, 2, 3, 4, mỗi nhà máy công suất 49,5MW. Diện tích mặt biển dự kiến sử dụng khoảng 250ha/nhà máy.
Đến nay, công ty đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như: báo cáo nghiên cứu khả thi, hướng tuyến đường dây 220kV, thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận đo đếm điện năng, ký kết các hợp đồng tư vấn và tổng thầu thi công… Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp một số khó khăn, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và một số thủ tục pháp lý liên quan để có thể triển khai thi công xây dựng.
Theo kế hoạch, trong quý I - II/2026, công ty sẽ điều chỉnh chủ trương đầu tư và hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. Từ quý II/2026 đến quý IV/2027, dự án sẽ được khởi công xây dựng và hoàn thành đấu nối, phát điện đối với cụm Nhà máy điện gió Hải Phong I, II.
![]() |
| Đại diện Công ty Hải Phong báo cáo tiến độ dự án tại cuộc họp. |
Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương liên quan đã cùng nhà đầu tư trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, bảo đảm tiến độ theo quy hoạch.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: Tỉnh xác định năng lượng tái tạo là lĩnh vực đột phá, có vai trò quan trọng trong khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Sở Công Thương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhà đầu tư trong thời gian qua.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần quyết tâm, quyết liệt hơn trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời chủ động chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo của dự án, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để bảo đảm tiến độ thực hiện theo quy định.
Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, tránh lãng phí tài nguyên và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Tin, ảnh: THẢO LY



