Ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ năm 2025, tại TP Vĩnh Long, nhiều tuyến đường phố được trang hoàng rực rỡ sắc màu Xuân. Nhiều khu check-in được trang trí tỉ mỉ, thu hút lượng lớn người dân về du xuân và chụp ảnh.
Theo đó, từ sáng sớm, người dân đã rủ nhau du xuân, chụp ảnh lưu niệm và ngắm những bông hoa khoe sắc thắm, làm cho không khí vui xuân thêm rộn ràng. Đặc biệt, lễ chùa là những nét đẹp văn hóa của người dân trong ngày đầu tiên của năm mới, với mong ước cầu một năm mới bình an, hạnh phúc. Mỗi người một ước nguyện, dâng nén hương kèm theo lời cầu, lời chúc tốt đẹp cho gia đình và bản thân.
Song song đó, ngành du lịch Vĩnh Long nhộn nhịp chào đón du khách quốc tế “xông đất”. Một số cửa hàng, cơ sở đã mở cửa kinh doanh, mua bán từ sớm để “lấy ngày”. Chợ vẫn hoạt động, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ghi nhận của PV Báo Vĩnh Long về không khí mùng 1 Tết.
TP Vĩnh Long rực rỡ trong sắc hoa, cờ đỏ sao vàng ngày đầu năm mới.
Ngay từ sáng sớm, một số người dân xuất hành đi lễ chùa cầu bình an, may mắn.
"Đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam" tại TP Vĩnh Long thu hút đông đảo người dân đến tham quan, du xuân.
Tà áo dài truyền thống được nhiều bạn trẻ lựa chọn mặc trong ngày du xuân đầu năm để lưu giữ ảnh kỷ niệm.
Du lịch Vĩnh Long chào đón du khách quốc tế "xông đất" Xuân Ất Tỵ 2025.
Mùng 1 Tết, các chợ vẫn hoạt động để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Màn trình diễn Flyboard thu hút sự chú ý theo dõi của người dân và du khách.
Mỗi sáng sớm ở cảng cá Dân Phước (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Đắk Lắk - Phú Yên cũ), không khí lại rộn ràng. Từ những mẻ cá tươi, người dân xẻ, phơi dưới nắng gió miền Trung. Nghề làm cá khô vừa là sinh kế, vừa là nét văn hóa đặc trưng của vùng biển nơi đây.
Hàng loạt mẫu súng đạn, từ súng tiểu liên tới súng cao xạ, súng chống tăng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang được giới thiệu tới công chúng tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
Trong không gian lễ cưới truyền thống của đồng bào Khmer, những bộ áo cưới rực rỡ với từng đường thêu tinh tế như kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và tâm hồn dân tộc. Những bộ áo cưới rực rỡ cùng với chiếc khăn choàng hay trang sức đi kèm không chỉ làm cô dâu thêm lộng lẫy, mà còn góp phần lưu giữ giá trị văn hóa lâu đời trên vùng đất An Giang.
Vườn Thiệu Phương là một trong những khu vườn ngự uyển nổi bật trong Đại Nội Huế, nơi từng gắn liền với đời sống tinh thần của các vị vua triều Nguyễn và nay trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong hành trình khám phá di sản.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin