Mô hình chợ 4.0 tại tỉnh đang bổ trợ hiệu quả cho hoạt động mua bán truyền thống. Đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh có 35 xã, phường ban hành kế hoạch xây dựng chợ 4.0. Tại xã Long Hiệp, hơn 60/238 tiểu thương đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hình thành thói quen giao dịch hiện đại và thúc đẩy kinh tế số.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên tuyên truyền, vận động tiểu thương tham gia thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Long Hiệp. Ảnh: MỸ NHÂN |
Tại chợ Long Hiệp, nhiều quầy hàng xuất hiện bảng mã QR phục vụ thanh toán. Khách hàng quét mã, chuyển khoản ngay sau khi mua hàng. Tiền bán hàng chuyển trực tiếp vào tài khoản giúp tiểu thương giảm thời gian kiểm đếm, giảm tiền mặt giữ tại quầy. Loa thông báo giao dịch tự động giúp tiểu thương nhanh chóng nhận biết khách hàng hoàn tất thanh toán.
Tiểu thương Thạch Thị Phượng kinh doanh rau củ quả tại chợ Long Hiệp cho biết, trước khi buôn bán, gia đình làm ruộng nhưng thu nhập không ổn định. Hiện mỗi ngày bà bán hơn 100kg rau củ quả. Dù chuyển khoản thuận tiện, bộ phận khách hàng lớn tuổi chưa quen dùng điện thoại thông minh vẫn ưu tiên trả tiền mặt.
Với tiểu thương lớn tuổi, tiếp cận công nghệ cần hỗ trợ. Tiểu thương Sơn Thị Sa Bane có khoảng 10 năm kinh doanh rau củ quả tại chợ, lợi nhuận bình quân 100-200 ngàn đồng/ngày. Theo bà Bane, chuyển khoản rất thuận lợi cho khách hàng trẻ hoặc người quen giao dịch ngân hàng bằng điện thoại.
Thích nghi với phương thức mới, tiểu thương Huỳnh Thị Ngọc Liên có hơn 40 năm buôn bán tại chợ Long Hiệp nhận thấy thanh toán mã QR thuận tiện. Tiền chuyển trực tiếp vào tài khoản và loa thông báo giúp bà nhận biết đã có tiền, hạn chế thối tiền nhầm.
Xã Long Hiệp phối hợp Viettel Vĩnh Long, ngân hàng và đơn vị dịch vụ thanh toán hướng dẫn tiểu thương mở tài khoản, tạo mã QR, lắp bảng mã QR và loa thông báo tự động. Chủ tịch UBND xã Long Hiệp Nguyễn Khánh Hòa cho biết, chợ 4.0 triển khai nhằm thay đổi thói quen giao dịch, khuyến khích ứng dụng công nghệ số. Mô hình cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy kinh tế số địa bàn.
Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp khu vực Trà Vinh Viettel Vĩnh Long Nguyễn Văn Thủy cho biết, đơn vị mở rộng hỗ trợ chợ 4.0. Đến nay, Viettel Vĩnh Long đồng hành 13 chợ; tháng 9/2026 dự kiến triển khai thêm 14 chợ. Đơn vị phối hợp khoảng 20 xã tại khu vực Trà Vinh đưa giải pháp thanh toán số vào mua bán, giúp tiểu thương làm quen giao dịch không dùng tiền mặt.
Trưởng Phòng Kinh tế xã Long Hiệp Kim Bảy Ly cho biết, chợ 4.0 triển khai tại các chợ trên địa bàn. Chợ Tha La và chợ Tân Hiệp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Chợ Long Hiệp ban đầu có hơn 60/238 tiểu thương đăng ký, xã tiếp tục vận động 100% tham gia. Với khoảng 10 tiểu thương lớn tuổi gặp khó khăn, địa phương vận động con cháu hỗ trợ, bố trí lực lượng hướng dẫn trực tiếp.
Địa phương từng bước đầu tư hạ tầng. Chợ Tha La duy tu, nâng cấp hơn 1 tỷ đồng; chợ Long Hiệp chỉnh trang, cải tạo nhà vệ sinh, mái che, hệ thống thoát nước khoảng 300 triệu đồng. Dự kiến, chợ Tân Hiệp nâng cấp gần 600 triệu đồng, hoàn thành cuối năm 2026. Xã Long Hiệp chọn ấp Chợ xây dựng mô hình ấp thông minh, mở rộng tiện ích số, phấn đấu hoàn thành đầu năm 2027.
Ngày 13/8/2026, Sở Công Thương ban hành Công văn số 5111/SCT-QLTM hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số chợ truyền thống. Đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh có 35 xã, phường ban hành kế hoạch xây dựng chợ 4.0 tại 49 chợ, kinh phí dự kiến gần 755 triệu đồng. Mô hình tập trung tuyên truyền, tập huấn, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử.
Một số chợ triển khai như chợ Phú Quới, Thành Phước, Thuận An, Nhị Long, Mỏ Cày, An Hóa và Long Hiệp. Sở Công Thương tiếp tục hướng dẫn địa phương duy trì, nâng chất mô hình, tháo gỡ khó khăn và mở rộng chợ 4.0. Cuối năm 2026, ngành sơ kết làm cơ sở hoàn thiện cách làm, bố trí nguồn lực giai đoạn tiếp theo.
MỸ NHÂN


