Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026), TP Hồ Chí Minh đang ghi nhận khí thế thi đua sôi nổi trên hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm.
Từ lễ khởi công đồng loạt 8 dự án quy mô lớn đến những công trường đang bước vào giai đoạn tăng tốc, tất cả đều hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo diện mạo mới cho đô thị đầu tàu kinh tế của cả nước và hiện thực hóa kỳ vọng về một thành phố hiện đại, phát triển bền vững.
Đồng loạt khởi công 8 công trình trọng điểm
Sáng 01/7, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông liên vùng, cảng biển, không gian văn hóa ven sông và hạ tầng đô thị.
Danh mục dự án gồm Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài cùng hai nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Tại lễ khởi công, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, không để thủ tục hành chính làm ảnh hưởng tiến độ các công trình.
"Khối lượng công việc vô cùng lớn. Các sở, ban ngành thành phố và UBND các phường, xã có dự án phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm trễ trong xử lý thủ tục hành chính. Phải chủ động vào cuộc, đồng hành giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và nguồn cung vật liệu xây dựng.
Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, công nghệ hiện đại, xây dựng kế hoạch thi công khoa học, chi tiết. Hãy làm việc với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, thi công nhanh nhất, đạt chất lượng tốt nhất và đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối", Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh khẳng định.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ. |
Sôi nổi những đổi thay được kỳ vọng tạo đột phá cho thành phố
Song song với việc phát triển hạ tầng, TP Hồ Chí Minh cũng triển khai nhiều chính sách phục vụ người dân. Từ ngày 01/7/2026, thành phố chính thức miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội thành nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm phát thải và từng bước thay đổi thói quen đi lại.
Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh), chương trình được triển khai theo hai giai đoạn. Đến hết tháng 9/2026, hành khách được miễn 100% giá vé mà chưa cần xác thực danh tính. Từ ngày 01/10 đến hết năm 2026, việc miễn phí tiếp tục được duy trì thông qua các hình thức định danh điện tử như căn cước công dân gắn chip, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng số khác.
![]() |
| Người dân TP Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt miễn phí ngày 1/7. |
Đây là tín hiệu tích cực góp phần thực hiện yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về sớm xử lý hai vấn đề tồn tại kéo dài của TP Hồ Chí Minh - ùn tắc giao thông và ngập úng. Đối với bài toán ngập do triều cường, Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng - lời giải cho tình trạng ngập cố hữu của TP Hồ Chí Minh - đã “thành hình” và đang tăng tốc hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành trong năm 2026 theo chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ.
Người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng của triều cường đang theo dõi từng bước tiến của dự án chống ngập. Bà Lê Thị Hồng Cúc (Quận 7) cho biết gia đình đã chịu cảnh ngập nước mỗi mùa mưa suốt nhiều năm: "Tôi biết đến dự án này được 4 - 5 năm và mong từng ngày dự án hoàn thành, vì cứ mỗi lần vào mùa mưa, triều lên cao, gây ngập sâu gây nguy hiểm chập điện, làm hư hỏng đồ đạc trong nhà và gây ô nhiễm, mất vệ sinh… Khi thời sự có thông tin Chính phủ chỉ đạo phải sớm đưa dự án vào vận hành năm 2026, tôi thấy thực sự phấn khởi. Và trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, tôi kỳ vọng dự án sẽ hoàn thành để giúp người dân thành phố bớt nỗi lo ngập nước mỗi khi mưa lớn lẫn triều cường.”
Tại công trường cống kiểm soát triều Mương Chuối, sau thời gian gián đoạn, dự án đã trở lại nhịp thi công sôi nổi với khoảng 500 công nhân và 150 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đang bám sát công trường để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
“Số lượng nhân lực trên công trường đã được tăng từ khoảng 50 người lên khoảng 70 người. Máy móc, thiết bị cũng được huy động bổ sung để phục vụ thi công. Hiện nay, khi nhiều hạng mục chính đã hoàn thành, chúng tôi đang điều chỉnh lại nhân lực, chia thành các tổ nhỏ để tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại như lát gạch, hoàn thiện kiến trúc và xử lý các hạng mục chi tiết.” ông Đỗ Hữu Mạnh - Kỹ sư giám sát cống kiểm soát triều Mương Chuối - trình bày.
![]() |
| Nhà quản lý thi công cống Mương Chuối đang được hoàn thiện. |
Cách đó khoảng 15km, tại cống kiểm soát triều Tân Thuận, đội ngũ công nhân kỹ sư cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện nhà quản lý cống, cũng như cảnh quang, sau khi dự án đã hoàn thành các hạng mục trọng yếu và lắp đặt toàn bộ cửa van.
Ông Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng cống kiểm soát triều Tân Thuận, cho biết sau gần 10 năm gắn bó với dự án, anh em kỹ sư, công nhân đều mong muốn công trình sớm hoàn thành để phát huy hiệu quả: "Khi nghe thông tin về sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ xác định mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026, không chỉ đội ngũ kỹ sư, công nhân mà cả người dân xung quanh cũng rất phấn khởi. Nhiều người dân thường xuyên hỏi chúng tôi khi nào dự án hoàn thành, khi nào công trình được đưa vào hoạt động; lúc trước, chúng tôi không biết trả lời thế nào, nhưng hiện nay, tôi tin rằng sẽ sớm thôi, các cống kiểm soát triều sẽ được hoạt động."
![]() |
| Ông Quốc Dũng chia sẻ: công trình không chỉ là nơi làm việc mà còn là tâm huyết và ước mơ cống hiến của nhiều anh em kỹ sư, và nay, ước mơ ấy đã thành hình, đang được mong chờ ngày đi vào hoạt động. |
Hiện tổng tiến độ toàn công trình đã đạt hơn 90%, và dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, kết nối hệ thống, cảnh quan cây xanh. Theo đại diện nhà đầu tư, các hạng mục lớn đã được triển khai trở lại đồng bộ, và sẽ bổ sung nhân lực, vật lực để dự án hoàn thành theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
“Chúng tôi rất mong TP Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan tiếp tục đồng hành, sớm tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc còn lại để dự án có thể cán đích đúng kỳ vọng.” - ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Giám đốc Công ty Trungnam An Triều bày tỏ.





