Làn sóng FDI thứ tư đang hình thành khi Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhiều nước, thu hút sự chú ý của nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đến tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư vào những ngành công nghệ cao.
Làn sóng FDI thứ tư đang hình thành khi Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhiều nước, thu hút sự chú ý của nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đến tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư vào những ngành công nghệ cao.
Một thông tin không gì vui hơn trong những ngày gần đây, là việc Tập đoàn Foxconn- nhà sản xuất thiết bị gốc cho nhiều hãng công nghệ lớn trên toàn cầu, trong đó có Apple, sẽ chính thức sản xuất sản phẩm giải trí thông minh- máy trò chơi Nintendo Switch, cũng như các bộ phận cảm biến dữ liệu không khí, bộ phận điều khiển của thiết bị không người lái tại Việt Nam. Dự án này được tỉnh Quảng Ninh trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho Foxconn hồi đầu tháng 7/2024, với vốn đăng ký 263,7 triệu USD, cùng với một dự án khác cũng của Foxconn, với vốn đầu tư 287,2 triệu USD.
Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy Fukang Technology cho đại diện Công ty Foxconn Singapore PTE Ltd tại KCN Quang Châu, với vốn đăng ký đầu tư 270 triệu USD. Đây là một trong những nhà máy sản xuất iPhone, iPad, MacBook cho “gã khổng lồ” công nghệ Apple tại Việt Nam với quy mô sản xuất khoảng 8 triệu sản phẩm/năm…
Dù dòng vốn đầu tư trên thế giới có xu hướng chậm lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và biến động địa chính trị toàn cầu, nhưng theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đang có nhiều lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài.
Điều này được minh chứng trong công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) 7 tháng năm 2024, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt trên 18 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 10,76 tỷ USD, tăng 35,6%; vốn tăng thêm đạt gần 4,97 tỷ USD, tăng 19,4%. Một thông tin tích cực, đó là vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023- khẳng định các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng đổ vốn vào Việt Nam, trong hoàn cảnh dòng đầu tư toàn cầu chưa thực sự phục hồi sau đại dịch.
“Để niềm tin được nhân lên”- theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, một trong nhóm giải pháp thực hiện thời gian tới là sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các nhà đầu tư đến Việt Nam. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các ngành, lĩnh vực có khả năng đóng góp cho quá trình xanh hóa nền kinh tế, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Bên cạnh sẽ xây dựng cơ chế đột phá liên quan đến các chính sách về tài chính, chứng khoán, tiền tệ; đẩy mạnh việc liên kết đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp cũng như đón đầu xu hướng để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.
N. HOÀNG

