Theo Nghị định số 73 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng. Được tăng lương là niềm vui lớn với cán bộ, công chức, viên chức.
Theo Nghị định số 73 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng. Được tăng lương là niềm vui lớn với cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, một vấn đề được nhiều người đặt ra đó là tăng lương nhưng lại không điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân khiến nhiều người thấy việc tăng lương chưa trọn vẹn ý nghĩa.
Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng/người nộp thuế và 4,4 triệu đồng cho người phụ thuộc. Mức giảm trừ gia cảnh này duy trì từ năm 2020 và được đánh giá là quá lạc hậu và không còn phù hợp với thực tế so với các chỉ số lạm phát tăng, biến động giá cả… Và thực tế, mức giảm trừ gia cảnh này chỉ phù hợp với mức lương cơ sở, tối thiểu vùng, chỉ số giá tiêu dùng của thời điểm đó.
Có một thực tế, sau mỗi lần tăng mức lương cơ sở và tăng lương tối thiểu vùng thì rất nhiều hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đều tăng giá, thậm chí có mức giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu còn tăng nhanh hơn tăng thu nhập mặc dù ngành chức năng có chỉ đạo kiểm soát về giá. Do vậy, nếu không điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh sau khi có điều chỉnh lương cơ sở, lương tối thiểu vùng là không hợp lý, ảnh hưởng tới đời sống của người phải nộp thuế.
Thời gian qua, qua tổng hợp ý kiến cử tri, các chuyên gia, đại biểu Quốc hội đã có ý kiến kiến nghị Bộ Tài chính cần sớm rà soát để có đề xuất điều chỉnh kịp thời, mà cụ thể là nhanh chóng quy định lại mức giảm trừ gia cảnh để sát với thực tế hơn.
Trong lúc chờ sửa toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân (được Quốc hội thông qua năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung hai lần và lần cuối vào năm 2014), các chuyên gia đề nghị nên tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên ngay trong năm 2024. Đây là giải pháp trước mắt và hợp tình, hợp lý.
Theo đó, về mặt cơ học, khi lương cơ sở tăng 30% thì mức giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng theo 30%, trong đó mức với người phụ thuộc hiện còn quá thấp nên cần tăng thêm 20% nữa để phù hợp với thực tế giá cả hàng hóa và việc chi tiêu của người dân hiện nay.
AN NHIÊN

