Quyết liệt triển khai Kết luận 26-KL/TW, tăng cường quản lý tài nguyên và ứng phó sụt lún, sạt lở vùng ĐBSCL

20:52, 09/05/2026

Ngày 9/5, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL giai đoạn 2026-2035.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị đối với sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan và khó lường.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tình trạng sụt lún đất tại ĐBSCL diễn ra trên diện rộng, với mức lún phổ biến từ 0,5-3cm/năm; riêng khu vực ven biển từ 1,5-2,5cm/năm, nhiều nơi vượt 2,5cm/năm. Trong 5 năm gần đây, mức sụt lún toàn vùng dao động từ dưới 5cm đến trên 10cm. Tình trạng sạt lở cũng diễn biến phức tạp.

Từ năm 2016 đến nay, toàn vùng xuất hiện 812 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.210km, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng và đời sống người dân. Ngập úng do triều cường gia tăng cả về diện tích, mức độ và thời gian ngập. Độ ngập trung bình hiện nay khoảng 0,2-0,4m, tăng 5-6% so với 10 năm trước; một số khu vực ở Cần Thơ và Vĩnh Long có nơi ngập sâu 0,6-0,7m. Thời gian ngập thường kéo dài 2-4 giờ mỗi đợt triều cường.

Bên cạnh đó, xâm nhập mặn có xu hướng xuất hiện sớm hơn từ 1-1,5 tháng so với giai đoạn trước năm 2013 và diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Trong 10 năm qua, vùng đã trải qua 3 đợt hạn hán, xâm nhập mặn lớn.

Tình trạng sạt lở tại ĐBSCL diễn biến phức tạp.
Tình trạng sạt lở tại ĐBSCL diễn biến phức tạp.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các vấn đề về việc thực hiện công trình ứng phó cần đảm bảo tính bền vững, sinh kế ổn định cho người dân; đồng thời các công trình gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, sinh thái vùng, thuận lợi phát triển những công trình, dự án đệm sau kè chống sạt lở, sụt lún…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị và địa phương vùng ĐBSCL khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Kết luận số 26-KL/TW; xây dựng kế hoạch thực hiện rõ trách nhiệm, tiến độ, đồng thời rà soát, cập nhật nội dung về sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vào quy hoạch để điều chỉnh phù hợp, gắn với di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tăng cường quản lý khai thác cát, nước ngầm và hoạt động xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tham gia góp ý hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ đúng tiến độ.

Tin, ảnh: TRÀ MY

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh