Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khảo sát thực địa công trình kè Giao Hòa và cống An Hóa

17:24, 08/05/2026

Chiều 8/5, Đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường do  đồng chí Trịnh Việt Hùng -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát thực địa công trình Kè Giao Hòa và Cống An Hóa.

Tham gia cùng đoàn, có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Trịnh Việt Hùng người cầm cây thước) tìm hiểu một số dự án bên trong Dự án quản lý nước Bến Tre
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Trịnh Việt Hùng (người cầm cây thước) tìm hiểu một số dự án bên trong Dự án quản lý nước Bến Tre.

Tỉnh Vĩnh Long tiếp đoàn có các đồng chí: Trần Văn Lâu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Nguyễn Quỳnh Thiện - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại khảo sát thực địa, đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 và Ban Quản lý  Dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã báo cáo với đoàn  về dự án quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản; hiện trạng các công trình thủy lợi trên tuyến sông Giao Hòa và tiến độ thực hiện Dự án Quản lý nước Bến Tre.

Theo đó, tuyến sông Giao Hòa có tổng chiều dài khoảng 3,5km (từ giáp sông Ba Lai đến sông cửa Đại). Thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, lòng sông sâu và dòng chảy thường xuyên thay đổi nên tuyến sông này thường xuyên xảy ra sạt lở; một số đoạn sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân nơi đây. Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã và đang được đầu tư xây dựng gia cố kè 2 bên tuyến sông Giao Hòa, với tổng chiều dài gia cố khoảng 4,7km. Đến nay, tỉnh đã đưa vào sử dụng khoảng 4,2km; hiện đang thi công xây dựng khoảng 0,5km.

Ngoài ra, để ổn định đời sống, sản xuất của người dân dọc theo bờ sông Giao Hòa, ngày 19/9/2025, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè chống xói lở bờ sông Giao Hòa thuộc khu vực Tổ nhân dân tự quản số 6, ấp Châu Thành, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại, công trình đang trong quá trình thi công xây dựng, dự kiến đến tháng 8/2026 sẽ thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự án Quản lý nước Bến Tre xây dựng 4 cống âu thuyền: An Hóa, Bến Tre, Vàm Nước Trong, Vàm Thơm; 4 cống bằng bê-tông cốt thép: Thủ Cửu, Cái Quao, Tân Phú, Bến Rớ và 1 trạm bơm điện Tân Phú, nhằm ngăn triều cường và ứng phó với nước biển dâng; kiểm soát mặn, tiêu cho 204.270ha đất tự nhiên của 48 xã, phường tỉnh Vĩnh Long (thuộc 8 huyện, gồm: Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách và TP. Bến Tre của tỉnh Bến Tre trước đây). Dự án có tổng mức đầu tư 7.578.000.000.000 đồng.

 Riêng cống Âu thuyền An Hóa, hiện tại tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, đã bàn giao mặt bằng 62/63 hộ, còn 1 trường hợp không đồng ý giao mặt bằng. UBND xã đang tiếp tiếp tục vận động để người dân đồng tình bàn giao mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện triển khai thi công xây dựng công trình.

Khi dự án quản lý nước Bến Tre được triển khai đồng bộ cùng với các công trình khác trong vùng dự án sẽ ngăn triều cường và ứng phó với nước biển dân; kiểm soát mặn, tiêu cho 204.270ha đất tự nhiên của 48 xã, phường tỉnh Vĩnh Long (thuộc 8 huyện: Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú và TP. Bến Tre  của tỉnh Bến Tre trước đây).

Đại diện  Ban Quản lý  Dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long nêu vấn đề vướng mắc Dự án quản lý nước Bến Tre cần tháo gỡ 
Đại diện Ban Quản lý Dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long nêu vấn đề vướng mắc Dự án quản lý nước Bến Tre cần tháo gỡ.

Chủ động lấy nước, tiêu nước, lấy phù sa, tháu chua, rửa phèn, phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản cho khoảng 110.442ha đất nông nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho 207.275 hộ dân. Cải thiện môi trường nước, tạo địa bàn phân bố dân cư và kết hợp giao thông thủy bộ, tạo thành mạng lưới giao thông thủy bộ liên tục trong vùng.

Dự án quản lý nước Bến Tre dự kiến khởi công xây dựng công trình tháng 1/2027 và hoàn thành tháng 9/2029.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Trịnh Việt Hùng còn ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh hướng đến hoàn thiện hệ thống thủy lợi.

Được biết, chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường -  Trịnh Việt Hùng lần này, nhằm đánh giá thực trạng hạ tầng thủy lợi, công tác phòng chống thiên tai; đồng thời, thúc đẩy sự phối hợp giữa Bộ và các địa phương trong triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tin, ảnh: TRẦN QUỐC

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh