Điểm tin ngày 14/2: Quy định mới về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

11:21, 14/02/2025

(VLO) Những tin tức đáng chú ý: Quy định mới về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực; TP Hồ Chí Minh lo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết…

*Quy định mới về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định số 231 về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định của Bộ Chính trị nêu rõ, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là cá nhân thực hiện việc phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Người thân của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được bảo vệ gồm: vợ (chồng), cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.

Bộ Chính trị quy định người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân được bảo vệ bí mật danh tính và các thông tin cá nhân khác; tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, vị trí công tác, việc làm; quyền và lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được biết về các biện pháp bảo vệ; quyền và nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp bảo vệ…

*Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực

Từ ngày 14/2, Thông tư 29 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về quy định dạy thêm, học thêm sẽ chính thức có hiệu lực. 8 điểm mới của Thông tư 29 so với các quy định hiện hành: Hoạt động dạy thêm là hoạt động dạy học phụ thêm; Không cho dạy thêm thu tiền học sinh chính khóa; Dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh; Không được xếp thời khóa biểu xen kẽ chính khóa và dạy thêm; Tổ chức, cá nhân dạy thêm phải đăng ký kinh doanh; Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo hiệu trưởng; Dạy thêm thu tiền phải đóng thuế; Quy định về xử lý khi vi phạm dạy thêm, học thêm.

Ảnh minh họa-VOV.
Ảnh minh họa-VOV.

*TP Hồ Chí Minh lo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo năm 2025 có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết nếu chủ quan và không can thiệp sớm, triệt để. Trong tháng 1/2025, thành phố ghi nhận 2.159 ca sốt xuất huyết, cao hơn 85% so với cùng kỳ năm 2024 (1.167 ca) và cao hơn 24,8% so với trung bình năm 2022- 2024 (1.730 ca).

Như vậy, khởi đầu năm 2025 số ca mắc hàng tuần cao hơn so với các tuần cùng kỳ năm trước và trung bình giai đoạn 2 năm trước. Khả năng số ca sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh sẽ tăng sớm. Nguyên nhân do mưa trái mùa, xâm nhập mặn nặng tại các tỉnh miền Tây.

*Bàn giao sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an trước ngày 19/2

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ GT-VT tại cuộc họp ngày 11/2 về chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo kết luận số 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GT-VT sang Bộ Công an dự kiến trước ngày 19/2.

Theo đó, để công tác bàn giao nhanh, gọn, không ảnh hưởng việc cấp đổi giấy phép lái xe của người dân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở GT-VT phối hợp với công an các địa phương chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe để có thể bàn giao ngay khi có yêu cầu.

Các Sở GT-VT có kế hoạch sát hạch phù hợp, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe và hoàn thành việc cấp giấy phép lái xe với các trường hợp đã nộp hồ sơ tại các sở trước thời điểm trên.

Ảnh minh họa.

H.M

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh