Thủ tướng chủ trì hội nghị "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững"

Cập nhật, 17:39, Chủ Nhật, 21/08/2022 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long.
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long.

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến “Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững” do Bộ Y tế tổ chức.

Báo cáo tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, hơn 2 năm qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành y tế đã vượt qua khó khăn, góp phần quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác y tế còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế cần tập trung xử lý sớm. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu lên 13 nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế thời gian tới, đó là: đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cấp phép thuốc, trang thiết bị y tế….; song song với đó là giải quyết các vấn đề mang tính lâu dài như hoàn thiện thể chế, chính sách; đổi mới tài chính y tế; đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở…

Chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng ghi nhận, biết ơn những đóng góp, hi sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân thời gian qua đã góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tạo tiền đề cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của ngành y tế, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ quyết tâm đồng hành với ngành để tháo gỡ, qua đó tạo điều kiện để ngành thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân thì nòng cốt là ngành Y tế nhưng đây cũng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Các bộ, ngành, cơ quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trước mắt là xử lý các vấn đề cấp bách như mua sắm, đấu thầu, đầu tư, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế; đồng thời phối hợp tham gia xây dựng thể chế, chính sách y tế.

Ngành y tế cùng các địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, bám sát tình hình dịch COVID-19 để chủ động phòng chống hiệu quả với từng diễn biến dịch, không để dịch bùng phát trở lại; đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 một cách an toàn, khoa học, hiệu quả; tập trung cho công tác quy hoạch mạng lưới y tế và giải ngân đầu tư công để tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN