"Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập"

Cập nhật, 18:31, Thứ Bảy, 20/08/2022 (GMT+7)

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời.

Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thị trường lao động thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn thách thức và đề suất những giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số giải pháp cụ thể thời gian tới, đó là: Nâng cao nhận thức về thị trường lao động, tuân thủ các quy luật kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, coi lao động là hàng hóa đặc biệt để có cơ chế, chính sách phù hợp.

Nắm bắt nhu cầu phát triển thị trường lao động đúng hướng, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đang là ưu tiên hiện nay như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, …

Chú trọng đầu tư cả về cơ chế chính sách, nguồn lực để xây dựng hệ thống thông tin và dự báo thị trường lao động. Đẩy mạnh xây dựng chính sách việc làm trên nguyên tắc có tính dự báo. Quan tâm tới dịch chuyển lao động việc làm theo địa lý, địa bàn đảm bảo có cơ cấu phân bổ lao động việc làm hợp lý trong toàn quốc.

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thị trường lao động Việt Nam đã có bước phát triển về quy mô và chất lượng từng bước hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế. Quy mô lực lượng lao động ngày càng tăng nguồn cung được đảm bảo với trên 51,6 triệu người lao động. Chất lượng lao động ngày càng nâng cao, tỷ lệ qua đào tạo tăng từng năm, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 26,2%. Vấn đề giải quyết việc làm được đẩy mạnh, tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước dao động từ 2- 3 %.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN