Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội

Cập nhật, 05:50, Thứ Ba, 19/10/2021 (GMT+7)

(VLO) Công an tỉnh Vĩnh Long phát động phong trào thi đua cao điểm 90 ngày đêm (1/10- 31/12) với chủ đề “Lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công tác; tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ; bản lĩnh, nhân văn, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021, ngoài mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh phấn đấu tỷ lệ tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 100%, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt trên 75% và án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được khởi tố vụ án để điều tra theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường phát hiện và khởi tố số vụ phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm; bắt, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có, trong đó có 40% số đối tượng truy nã mới phát sinh trong năm 2021.

Đồng thời, thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần, nâng cao chất lượng phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

NGÂN- THỊNH