Đề nghị giảm bớt thủ tục hành chính trong việc xin cho, cấp phép

Cập nhật, 16:45, Thứ Năm, 27/10/2016 (GMT+7)

Trong phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý ngoại thương, đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng (đơn vị tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, dự án luật này giao cho Chính phủ thực hiện rất nhiều công việc.

Pham Tat Thang.JPG
Pham Tat Thang.JPG

Do đó, đề nghị luật giảm bớt thủ tục hành chính trong việc xin cho, cấp phép; hạn chế tối đa những quy định cụ thể để giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, trong dự án luật này chưa nói rõ mối quan hệ với Luật Thương mại, đề nghị luật cần giải thích rõ hơn về phạm vi điều chỉnh.

Song song đó, đề nghị trong dự án luật bổ sung vấn đề xuất nhập khẩu và vấn đề quản lý ngoại thương trên biển; bổ sung quy định về quản lý ngoại thương của các nước có chung đường biên giới nước ta nhằm tạo điều kiện thông thương trong xuất nhập khẩu.

Một vấn đề cần lưu ý, đối với việc giải thích từ ngữ nên tập trung vào  điều 3, không nên giải thích rãi rác ở các điều luật.

TÂM- HUỲNH