Ở ấp Hòa Lợi (xã Hòa Ninh- Long Hồ), có một loài côn trùng kêu vang cả một vùng, tiếng kêu giống ve sầu nhưng âm thanh lớn hơn rất nhiều. Chị Hoa ở ấp này cho biết, loài này giống hệt ve sầu nhưng thân dài, to và màu nhạt hơn ve sầu.
Ở ấp Hòa Lợi (xã Hòa Ninh- Long Hồ), có một loài côn trùng kêu vang cả một vùng, tiếng kêu giống ve sầu nhưng âm thanh lớn hơn rất nhiều. Chị Hoa ở ấp này cho biết, loài này giống hệt ve sầu nhưng thân dài, to và màu nhạt hơn ve sầu.
Mỗi ngày chúng kêu 3 đợt vào khoảng 5 giờ sáng đến khoảng 7 giờ, đến trưa tiếp tục kêu khoảng 2 tiếng rồi đến khoảng 17 giờ lại tiếp kêu đến khoảng 19 giờ mới ngưng. Khoảng tháng nay từ khi loài ve này xuất hiện, cả xóm không ai ngủ trưa được. Tiếng kêu cũng lấn át cả âm thanh tivi trong nhà nên buổi trưa cũng không thể xem truyền hình được.
Loài ve sầu lạ xuất hiện nhiều nơi trong tỉnh.
|
Tương tự như ở xã Hòa Ninh, ở xã Tân Hòa và Tân Hội (TP Vĩnh Long) cũng xuất hiện loài này từ mùa hè năm ngoái và năm nay lại tiếp tục xuất hiện. Anh Công Em ở xã Tân Hội cho biết, chúng thường chỉ đeo trên cây nhãn, ở đâu có vườn nhãn tập trung là có, chúng kêu vang cả vùng rất khó chịu. Có người nói đây là loài ve núi, nhưng chưa có nhà khoa học nào đến tìm hiểu.
Tin, ảnh: HÙNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin